Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 13/10, Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình.

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. TTXVN


Trong niềm tiếc thương vô hạn, hàng vạn người dân của Quảng Bình và các địa phương trong cả nước đã có mặt tại xã Quảng Đông, tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình.


Có mặt bên gia đình trong giờ phút cuối cùng, vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp có các đồng chí trong Ban Lễ tang Nhà nước: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và nhiều tỉnh, thành trong cả nước; những người đồng chí, đồng đội, bạn chiến đấu thân thiết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có mặt tiễn biệt người đồng chí kính mến về với đất mẹ.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ban Lễ tang Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang phát biểu cảm ơn hàng triệu đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài; các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dự Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình; hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.


Từ Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, đến sân bay quốc tế Nội Bài và từ sân bay Đồng Hới - Quảng Bình đến nơi an táng đã có hàng triệu đồng bào và chiến sỹ đứng dọc hai bên đường nơi đoàn xe tang đi qua để tiễn biệt Đại tướng.


Đúng 16 giờ, Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang.


Trong nền nhạc trầm hùng “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Bình và gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắp nén tâm nhang tưởng niệm Đại tướng và trân trọng thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt.


Với tình cảm trân trọng và niềm tiếc thương sâu sắc, các đại biểu dành phút mặc niệm Đại tướng và đi vòng quanh mộ lần cuối, một lần nữa nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam.


Các đại biểu dự Lễ an táng và gia quyến cùng hàng vạn đồng bào kính cẩn vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã suốt đời cống hiến cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc, thanh thản yên giấc ngàn thu.


TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN