Kỷ niệm 54 năm Ngày Đồng khởi

Ngày 17/1, tại khu di tích lịch sử Đồng khởi Bến Tre (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Huyện ủy, UBND huyện Mỏ Cày Nam đã long trọng tổ chức kỷ niệm 54 năm Ngày Bến Tre đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2014) và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014).


Đầu năm 1959, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XV (khóa II) đã đề ra Nghị quyết lãnh đạo cách mạng miền Nam với phương châm “khởi nghĩa từng bước, giành thắng lợi từng phần”. Ngày 1/1/1960, tại xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Nam), đồng chí Nguyễn Thị Định, lúc bấy giờ là Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã truyền đạt lại tinh thần Nghị quyết XV và phát động quần chúng nổi dậy đồng loạt khắp tỉnh Bến Tre từ 17 - 25/1/1960. Ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp (đều thuộc huyện Mỏ Cày) được chọn làm điểm. Cuộc Đồng khởi Bến Tre thắng lợi đã đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam, góp phần tạo ra cục diện mới và chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công và khởi đầu cho cuộc quật khởi chung trên toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long.


Nhân dịp này, Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 45 đảng viên.


Hưng Thịnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN