Khánh thành đường sắt Kazakhstan-Turkmenistan-Iran

Ngày 3/12, tổng thống ba nước Kazakhstan, Turkmenistan và Iran đã khánh thành tuyến đường sắt Bắc-Nam dài 928 km do ba nước hợp tác xây dựng.

Buổi lễ được tổ chức tại nhà ga AkYaila ở Turkmenistan, nguyên thủ ba nước đã trở thành hành khách trên chuyến tàu đầu tiên chạy sang Iran, nơi lễ khai trương tiếp tục được tổ chức. Tuyến đường sắt mới Uzen-Bereket-Gorgan nối liền ba nước ngắn hơn tuyến cũ 600 km, được khởi công xây dựng từ năm 2009. Theo lãnh đạo ba nước, nhờ tuyến đường sắt mới, lưu lượng hàng hóa được vận chuyển sẽ tăng thêm từ 3 đến 10 triệu tấn mỗi năm.


Riêng phần Kazakhstan, Tổng thống Nursultan Nazarbaiep khẳng định hành lang giao thông mới sẽ cho phép khai thác hiệu quả hơn tiềm năng vận tải-giao thông của Kazakhstan và Turkmenistan, trong đó kim ngạch thương mại của Kazakhstan đã tăng 38% trong năm 2014.


TTXVN/Tin Tức

Nga xây đường sắt vòng qua Ukraine
Nga xây đường sắt vòng qua Ukraine

Nga sẽ xây dựng tuyến đường sắt mới đi vòng qua lãnh thổ của Ukraine. Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Giao thông Nga Maxim Sokolov công bố ngày 27/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN