Italy bắt 15 nghi phạm giết hại người nhập cư

Ngày 16/4, cảnh sát thành phố Palermo trên đảo Sicily của Italy cho biết đã bắt giữ 15 nghi phạm người nhập cư Hồi giáo được cho là đã ném 12 người Thiên chúa giáo xuống biển trong một chuyến vượt biên từ Libya vào Italy.

Cảnh sát thu thập được thông tin về 15 người trên trong quá trình thẩm vấn những người còn sống sót đến từ Nigeria, Ghana và đã tới Palermo vào sáng 16/4 sau khi được lực lượng chức năng Italy giải cứu trên biển. Thông cáo của cảnh sát nêu rõ 15 nghi phạm trên bị cáo buộc phạm tội giết người ở nhiều mức độ và có yếu tố thù hằn tôn giáo trong vụ việc.

Những người sống sót cho hay hôm 14/4, họ đã lên một con tàu cao su từ bờ biển Libya cùng với 105 hành khách. Trong quá trình vượt biên, những người nhập cư từ Nigeria và Ghana, được cho là theo đạo Cơ đốc, đã bị 15 hành khách khác trên tàu đến từ Bờ Biển Nga, Senegal, Mali và Guinea Bissau đe dọa sẽ bỏ lại trên biển.

Trong khi đó, các nhóm hỗ trợ nhân đạo cho biết 41 người được cho là đã thiệt mạng trong một vụ việc riêng rẽ.


TN (Theo AP)
Cứu 1.500 người nhập cư gặp nạn trên Địa Trung Hải
Cứu 1.500 người nhập cư gặp nạn trên Địa Trung Hải

Lực lượng Cứu hộ bờ biển Italy đêm 4 rạng sáng 5/4 đã cứu sống 1.500 người nhập cư trái phép Bắc Phi gặp nạn do đắm tàu ở vùng biển ngoài khơi Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN