IS đánh bom liều chết vào căn cứ không quân của Syria

Các phương tiện truyền thông thánh chiến và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết sáng 12/12, một kẻ đánh bom liều chết của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kích nổ một xe tăng ở căn cứ không quân Syria thuộc tỉnh Deir al-Zor - một trong số các thành trì cuối cùng còn lại của chính phủ ở miền Đông.

Các tay súng IS tấn công căn cứ không quân Syria thuộc tỉnh Deir al-Zor hồi đầu tháng 12.


Trên một tài khoản Twitter, IS đã đăng tải 2 bức ảnh về người đàn ông có tên Abu al-Farouq al-Libi, kẻ đã tiến hành "chiến dịch liều chết" này. SOHR xác nhận xe tăng trên đã phát nổ ở ngoài căn cứ Deir al-Zor, song khong cho biết con số thương vong. Ngay sau vụ nổ, các cuộc đụng độ đã bùng phát.

Trong khi đó, hãng thông tấn SANA cho biết quân đội đã truy quét các phần tử IS ở khu vực quanh căn cứ Deir al-Zor và tiêu diệt rất nhiều tên.


TN (Theo Reuters)
IS khoe video đánh bom liều chết quay từ UAV
IS khoe video đánh bom liều chết quay từ UAV

IS đã công bố video được quay từ máy bay không người lái ghi lại hình ảnh về những vụ đánh bom liều chết do các chiến binh tổ chức này thực hiện tại Kobane, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN