Hợp tác Nga-Mỹ đóng vai trò quyết định

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 5/6 tuyên bố sự hợp tác cùng có lợi giữa Nga và Mỹ có ý nghĩa quyết định đối với cộng đồng quốc tế để giải quyết thành công nhiều vấn đề toàn cầu.

Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov nói: “Chúng tôi vẫn tin rằng không thể giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu mà không có sự hợp tác và tương tác giữa Nga và Mỹ. Moskva vẫn luôn ủng hộ việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và cùng có lợi (với Mỹ) dựa trên sự tôn trọng những lợi ích của cả đôi bên”.


Trước đó cùng ngày, ông Peskov nói rằng thông tin về khả năng Washington triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu đã gây “nhiều sự chú ý của Moskva” và động thái này đang được Kremlin phân tích.
TN (Theo THX)
Điện Kremlin nhận định về dấu hiệu cải thiện quan hệ Nga-Mỹ
Điện Kremlin nhận định về dấu hiệu cải thiện quan hệ Nga-Mỹ

Chuyến thăm Nga của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu và Á-Âu là một dấu hiệu cho thấy quan hệ Nga-Mỹ có thể đang được cải thiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN