Hơn 3.000 người Nhật Bản nhập viện vì nắng nóng

Thông báo của Cục Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Nội vụ và thông tin Nhật Bản ngày 14/7 cho biết 3.058 người trên cả nước phải nhập viện do bị sốc nhiệt vì nắng nóng.

Nhiệt độ tăng nhanh, khiến số lượng người nhập viện gia tăng nhanh chóng.


Con số này tăng gấp 6,5 lần so với con số 471 người của tuần trước. Ngoài ra, đã có 4 người tử vong. So với 2.466 người phải nhập viện cùng kỳ năm ngoái, nắng nóng năm nay ở Nhật Bản đã nghiêm trọng hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại tỉnh Kyushu, nhiệt độ cao nhất trong những ngày nóng đầu năm nay có nơi lên tới hơn 35 độ C trong khi các nơi khác nhiệt độ đang tăng nhanh, khiến số lượng người nhập viện gia tăng nhanh chóng.


Theo thống kê, 52 người bị sốc nhiệt nặng cần nhập viện trong vòng hơn 3 tuần trong khi số người phải điều trị tại viện trong ít ngày với các triệu chứng thông thường là 945 người. Người trên 65 tuổi chiếm gần một nửa số người nhập viện.


Xét về địa bàn các tỉnh thành, Saitama, ngoại ô Tokyo, có 190 người nhập viện - chiếm số lượng cao nhất, Osaka đứng thứ hai với 185 người và tiếp đó là Kumamoto với 172 người. Bốn người tử vong ở Hokkaido, Saitama, Saga và Nagasaki.


Cục Phòng cháy chữa cháy đã khuyên người dân trong thời gian hiện nay nên bổ sung nước điện giải ngay cả khi không cảm thấy khát.


TTXVN/Tin tức
Nắng nóng Ấn Độ và nguy cơ thời tiết của tương lai
Nắng nóng Ấn Độ và nguy cơ thời tiết của tương lai

Nắng nóng gay gắt làm hàng nghìn người tử vong ở Ấn Độ những ngày qua là hồi chuông cảnh báo nắng nóng toàn cầu do tình trạng biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN