Học trò lớp 5 viết phần mềm

Sau những lần trao đổi cùng ba về việc bác bảo vệ ngày nào cũng phải đi đánh trống, Nguyễn Châu Toàn (học sinh lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Bình Trọng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã viết phần mềm mang tên “Tiếng trống trường” để việc đánh trống hoàn toàn được thực hiện bằng máy tính.


 

Không chỉ là một học sinh giỏi, Toàn còn rất đam mê sáng tạo trong tin học.

 

Ý tưởng hay của Toàn được cô giáo dạy tin học Nguyễn Thị Chinh hết lòng ủng hộ, cô hướng dẫn cho Toàn một số bước để viết phần mềm. Đầu tiên, Toàn sử dụng chương trình Visual Studio 2008, ngôn ngữ lập trình C#, phần mềm đồ họa Photoshop, file dữ liệu XML. Sau đó, Toàn đi thu âm lại từng hồi trống trường dành cho giờ vào lớp, giờ ra chơi, hết tiết… rồi cài đặt vào phần mềm. Sau hai tháng trời mày mò nghiên cứu, con đẻ “Tiếng trống trường” của em cũng đã ra đời. Mỗi sáng, chỉ cần mở máy tính, cắm loa, đặt giờ cần đánh trống, máy tính sẽ tự động phát từng hồi trống báo hiệu ra chính xác từng giờ.


Toàn người bé tẹo, đam mê Toán và tin học từ nhỏ, 5 năm liền là học sinh giỏi. Tháng 10/2013, Toàn là học sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải trong cuộc thi Ngày hội sáng tạo ngành GD-ĐT thành phố Đà Nẵng.


Thầy Nguyễn Hỷ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Bình Trọng cho biết: “Sắp tới, nhà trường sẽ sử dụng phần mềm “Tiếng trống trường” của Toàn, đồng thời khuyến khích em cài đặt thêm các hiệu lệnh, nhạc tập thể dục, ca múa hát tập thể. Phần mềm của Toàn không những hữu ích, tiện lợi mà còn là nguồn khích lệ ý tưởng, sáng tạo cho các học sinh khác”.


Thanh Thiên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN