Hoạt động của các Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thống nhất kế hoạch phối hợp nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp giải quyết vấn đề dân di cư tự do các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên. Theo đó, hai Ban sẽ tiến hành nghiên cứu, khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, tình hình, nguyên nhân tình trạng di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên.

Tập trung rà soát lại các chủ trương, chính sách hiện hành liên quan đến công tác ổn định dân di cư tự do. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm giải quyết nhu cầu phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các khu vực khó khăn ở Tây Bắc để hạn chế đến mức thấp nhất việc di cư tự do, giải quyết có hiệu quả việc sắp xếp, ổn định dân cư, đưa các địa bàn có đồng bào di cư tự do sớm hòa nhập vào sự phát triển của vùng Tây Nguyên.


* Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ diễn ra từ ngày 14 đến 16/4. Để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban Mật trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL có đồng bào Khmer sinh sống; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các tổ chức thành viên để thống nhất sự chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các vị sư sãi và đồng bào Khmer đón mừng tết Chôl Chnăm Thmây theo truyền thống, bảo đảm tiết kiệm, trang nghiêm, chu đáo, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam (Chuyên mục Về quê) cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng trên toàn quốc sẽ phối hợp thực hiện dự án “Xóa nhà tranh tre dột nát cho người nghèo” nhằm chia sẻ khó khăn, cải thiện cuộc sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Trước mắt, Chuyên mục Về quê đề nghị hợp tác với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ để triển khai thực hiện dự án. Đài Truyền hình Việt Nam nhờ 3 Ban Chỉ đạo tổng hợp, cung cấp thông tin số lượng các hộ gia đình có nhà ở tranh tre dột nát thuộc đối tượng gia đình nghèo, gia đình chính sách khó khăn… tại địa bàn do 3 Ban Chỉ đạo quản lý, hoạt động.


* Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay, toàn tỉnh Đăk Nông đã có 61/61 xã hoàn thành công tác lập quy hoạch chung về chương trình xây dựng nông thôn mới và đã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Riêng 5 xã đã phê duyệt quy hoạch chi tiết (3 xã của thị xã Gia Nghĩa và 2 xã của huyện Krông Nô) chiếm 8,2%. Việc thực hiện các tiêu chí của tỉnh trong năm 2013 đạt 131/128 tiêu chí (đạt 102% kế hoạch). Hiện nay, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đang dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đặc thù riêng cho tỉnh Đăk Nông và chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Mặt trận Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Thu Hồng - Bích Liên - Hồng Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN