Hamas cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn

Izzat Reshiq, một quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas, sáng 14/8 đã cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới được nhất trí nhằm đảm bảo chấm dứt lâu dài cuộc giao tranh tại Gaza khi tiến hành oanh tạc dải đất ven biển này.

Ông Reshiq, hiện đang có mặt tại Caro (Ai Cập) để tham gia đàm phán ngừng bắn với Israel, nói: "Không có sự vi phạm hòa bình từ bất kỳ bên nào của Palestine và không ai ở Gaza nghe nói về việc bắn rocket". Chúng tôi lên án việc Israel tiếp tục các vụ oanh tạc. Đây là một sự vi phạm lệnh duy trì yên bình".

Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hạ lệnh cho quân đội Israel đáp trả các vụ bắn rocket từ Gaza ngay trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày hết hiệu lực vào ngày 13/8.


T.N(theo Reuters
)


Lệnh ngừng bắn tại Gaza tiếp tục được gia hạn 72 giờ
Lệnh ngừng bắn tại Gaza tiếp tục được gia hạn 72 giờ

Vài phút trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày qua kết thúc đêm 13/8, Israel và các đại diện của Palestine đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN