Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2014:

Đồng bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn

Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 3/2014, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nhiều thành viên Chính phủ đề xuất: cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

 

Khơi thông dòng vốn

Báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về tình hình kinh tế đất nước trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm đã chỉ rõ những hạn chế của nền kinh tế nước ta hiện nay: Dù đã có nhiều thành tựu nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn ở mức khá cao (khoảng 16.700 doanh nghiệp). Tăng tổng cầu còn chậm; tăng trưởng tín dụng thấp, doanh nghiệp tiếp cận vốn còn khó khăn; tiến độ giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại đạt thấp. Tình hình thị trường, tiêu thụ một số mặt hàng nông sản khó khăn. Thị trường bất động sản chậm phục hồi. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 3/2014. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

 

Nhiều ý kiến thành viên Chính phủ đề xuất, cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là khai thông dòng vốn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại; xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu đi liền với kích thích, phát triển thị trường nội địa....


Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và một số thành viên Chính phủ cho rằng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch để phát huy hiệu quả các nguồn vốn, đồng thời làm tăng tổng cầu. Cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia đi đôi làm tốt công tác tái định cư, hỗ trợ, tạo việc làm cho người dân vùng dự án; ưu tiên dành nguồn vốn đầu tư xây dựng các cầu treo dân sinh... Các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Phạm Bình Minh đề nghị cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn vốn vay cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; xem xét, cân đối lại nguồn vốn đối ứng đối với các dự án ODA, đảm bảo giải ngân ODA đạt hiệu quả cao nhất; tận dụng mọi cơ hội để mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực của Việt Nam; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư cũng như thu hút đầu tư nước ngoài...


Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề xuất cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy hải sản, phát triển dịch vụ; quyết liệt hơn nữa trong cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp...


Tăng tổng cầu đầu tư


Từ tình hình thực tế trong quý I, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong quý II và thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm tăng tổng cầu đầu tư, tăng tín dụng gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm bố trí vốn đối ứng, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm, nhất là các công trình giao thông.


Theo Thủ tướng, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo giá trị gia tăng lớn. Đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước, tìm kiếm thị trường mới để tăng xuất khẩu; chủ động, tích cực, sớm kết thúc thành công đàm phán đi đến ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác... Quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp,tái cơ cấu nông nghiệp...


Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xem xét tính toán bố trí vốn để tiếp tục đầu tư cho Chương trình nhà ở chống lũ miền Trung; bố trí vốn đầu tư xây dựng các cầu treo dân sinh, trước hết ở những nơi thực sự bức xúc.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2014 có mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua; GDP tăng cao hơn cùng kỳ hai năm trước; lãi suất được điều chỉnh giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định; xuất khẩu tăng cao, có xuất siêu; sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ... Lạm phát tháng 3 giảm 0,44% so với tháng trước và có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, xuất khẩu quí I tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 4,96%... Quí I/2014 cũng ghi nhận hơn 4,6 nghìn doanh nghiệp gặp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, nay đã quay trở lại hoạt động.


PV (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN