Đánh bom liều chết giữa thủ đô Yemen, hơn 20 người thiệt mạng

Một nhân chứng cho biết, sáng 9/10, ít nhất 20 người thiệt mạng trong khi rất nhiều người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết dường như nhằm vào một trạm kiểm soát của người Hồi giáo Houthi dòng Shi'ite ở trung tâm thủ đô Sanaa.

Binh sĩ quân đội Yemen canh gác tại trạm kiểm soát ở lối vào thủ đô Sanaa. Ảnh: foxnews.com


Nguồn tin xác nhận vụ việc xảy ra tại Quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Sanaa - khu vực đang nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Houthi.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên, song vụ việc có vẻ giống với các vụ đánh bom trước đó do Al Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP) tiến hành.



TN (Theo Reuters)
Yemen: Phiến quân Shi'ite chiếm trụ sở chính phủ
Yemen: Phiến quân Shi'ite chiếm trụ sở chính phủ

Các quan chức cấp cao cho biết ngày 21/9, lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite của Yemen đã chiếm trụ sở chính phủ tại thủ đô Sanaa, trong khi Thủ tướng nước này Mohamed Basindawa đã từ chức và cáo buộc tổng thống "chuyên quyền".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN