Chuyên gia LHQ triển khai đợt thanh sát mới ở Syria

Ngày 29/9, các chuyên gia vũ khí hóa học của Liên hợp quốc (LHQ), có mặt tại Syria để điều tra cáo buộc sử dụng vũ khí cấm, đã rời khách sạn ở thủ đô Damascus để thực hiện sứ mệnh mới.

Trưởng phái đoàn thanh sát viên LHQ Ake Sellstrom (giữa) tới thủ đô Damascus ngày 25/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Đến thủ đô Damascus hôm 25/9 trong chuyến thanh sát thứ hai trong vòng hai tháng qua, hôm nay các chuyên gia này đã xuất hiện trên bốn chiếc xe của LHQ. Họ sẽ kiểm tra khoảng 14 vụ việc được cho là liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cùng ngày cho biết lực lượng không quân của Syria đã đánh bom một trường trung học kỹ thuật ở thành phố Raqa do phe nổi dậy kiểm soát thuộc miền Bắc nước này, làm 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Quân đội chính phủ Syria chưa phản hồi về thông tin này.


TN
(theo AFP)
Thanh sát vũ khí hóa học Syria bắt đầu tuần tới
Thanh sát vũ khí hóa học Syria bắt đầu tuần tới

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học vừa thông qua một dự thảo mới, theo đó công tác thanh sát vũ khí hóa học của Syria với mục đích tiêu hủy các kho vũ khí này sẽ bắt đầu trước ngày 1/10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN