Càng hồi hộp càng lâu đẻ

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Oslo ở Norway (Na Uy) cho rằng thai phụ hồi hội về chuyện sinh nở sẽ bị đau đẻ lâu hơn khoảng 1 đến 1,5 giờ so với những thai phụ tỏ ra bình thản.

 

Các thai phụ nên bình tĩnh trước khi sinh. Ảnh: Internet

 

Phụ nữ cảm thấy hồi hộp trước sinh mất 8 giờ để sinh con, trong khi những người không sợ hãi chỉ mất 6,5 giờ. Khoảng 20% thai phụ thường có cảm giác sợ hãi về việc sinh con.

 

Theo các nhà nghiên cứu, tâm lý sợ hãi sẽ giải phóng chất adrenaline, ngăn các cơ tử cung co bóp đúng nhịp và đẩy em bé ra. Những thai phụ sợ đẻ có nhiều khả năng phải dùng phương pháp gây tê ngoài màng cứng hoặc đẻ mổ để giảm đau.

 

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học nghiên cứu kết quả bài kiểm tra tâm lý của 2.206 phụ nữ mang thai 32 tuần. Khoảng 7,5% trong số họ, đều là người sinh con lần đầu, cho biết họ sợ sinh con.

 

Theo nhà nghiên cứu Samantha Salvesen Adams thuộc Trung tâm nghiên cứu dịch vụ y tế (Norway), giai đoạn đau đẻ kéo dài làm tăng nguy cơ phải phẫu thuật lấy em bé ra.

 

 

Thùy Dương

Phụ nữ béo phì và đẻ muộn dễ tử vong khi sinh con
Phụ nữ béo phì và đẻ muộn dễ tử vong khi sinh con

Các nhà khoa học cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ tử vong khi sinh con do bị béo phì và sinh con khi tuổi đã cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN