Bố hút thuốc, con dễ bị ung thư

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Bradford (Anh) vừa phát hiện ra rằng những ông bố hút thuốc có thể truyền DNA xấu và tăng nguy cơ mắc ung thư cho con cái.


Các ông bố nên bỏ thuốc 3 tháng trước khi định có con. Ảnh: Internet


Theo nghiên cứu này, thói quen hút thuốc gây tổn hại cho DNA của nam giới và khiến con cái họ có khả năng mắc các loại ung thư khi còn bé, đặc biệt là bệnh bạch cầu.


Theo tiến sĩ Diana Anderson, do tế bào tinh trùng cần 3 tháng để phát triển đầy đủ nên các ông bố nên bỏ hút thuốc trước thời gian định có con 3 tháng để tránh rủi ro này.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN