Ấn Độ chặn đứng âm mưu đánh bom New Delhi

Ngày 11/10, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 3 tay súng Hồi giáo tình nghi có âm mưu đánh bom thủ đô New Delhi (Niu Đêli) trong mùa lễ hội Hinđu sắp tới.

 

Một quan chức cảnh sát New Delhi, ông Neeraj Kumar, cho biết các đối tượng trên bị bắt giữ khi vừa đặt chân tới thủ đô New Delhi. Cả ba đối tượng này đều là thành viên của tổ chức Mujahideen, lực lượng từng tiến hành các vụ đánh bom hồi tháng Tám vừa qua tại thành phố Pune ở phía Tây Ấn Độ. Cũng theo ông Kumar, các đối tượng bị bắt giữ theo thông tin cảnh sát đã khai thác được từ Syed Zabiuddin, kẻ bị bắt hồi tháng 6 do dính líu đến các vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai năm 2008 làm 166 người thiệt mạng.

 

Cảnh sát Ấn Độ cho rằng Dabiuđin là thành viên của nhóm Lashkar-e-Taiba, hoạt động tại Pakistan. Điều này đang làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tồn tại sợi dây liên hệ giữa tổ chức Mujahideen ở Ấn Độ với lực lượng Lashkar-e-Taiba ở nước láng giềng Pakistan.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN