Al-Qaeda chiếm doanh trại quân đội ở Nam Yemen

Ngày 12/2, một quan chức chính phủ Yemen cho biết các tay súng Al-Qaeda đã xông vào một doanh trại quân đội Yemen ở miền Nam nước này và giết hại ít nhất 7 người.

Các tay súng nhóm phiến quân Al-Qaeda đã xông vào chiếm giữ căn cứ của Lữ đoàn Bộ binh số 19 tại Baihan.


Các tay súng đã chiếm giữ căn cứ của Lữ đoàn Bộ binh số 19 tại Baihan, một thị trấn ở tỉnh miền Nam Shabwa và trong số những người thiệt mạng có 3 binh sĩ. 

Trên trang mạng xã hội Twitter, Ansar al-Sharia, nhánh vũ trang chính của Al-Qaeda tại Yemen, đã tuyên bố tiến hành vụ tấn công và cáo buộc quân đội tại doanh trại này có liên hệ với các tay súng Houthi đang kiểm soát thủ đô Sanaa.

Các nguồn tin bộ tộc cho biết các tay súng Ansar al-Sharia giam “hàng chục” binh sĩ và vũ khí của họ, song đã trả tự do cho họ dưới sự trung gian hòa giải của các bộ tộc. 

Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ, Anh và Pháp thông báo đóng cửa đại sứ quán tại Sanaa, do lo ngại tình hình an ninh sau khi các tay súng Houthi tiếm quyền tại Yemen.


TN
Nhóm tay súng Yemen bỏ al-Qaeda, thề trung thành với IS
Nhóm tay súng Yemen bỏ al-Qaeda, thề trung thành với IS

Một nhóm các tay súng Hồi giáo ở Yemen đã cam kết trung thành với thủ lĩnh lực lượng thánh chiến IS thay vì mạng lưới khủng bố Al-Qaeda như tuyên bố trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN