Ukraine đang đẩy nhanh phát triển tên lửa hành trình nội địa Flamingo, mở ra khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, giảm phụ thuộc phương Tây và làm thay đổi cán cân răn đe chiến lược.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, lãnh đạo cấp cao Slovakia gồm Tổng thống Peter Pellegrini, Thủ tướng Robert Fico và Chủ tịch Quốc hội Richard Raši đã thống nhất lập trường không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, sau cuộc gặp chung ngày 10/1.
Một chỉ huy Nga cho biết khẩu đội phòng không S-300 của ông đã bắn hạ một máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đang được Ukraine vận hành.
Chính phủ Thụy Điển ngày 11/1 thông báo sẽ đầu tư 15 tỷ kronor (1,6 tỷ USD) để tăng cường hệ thống phòng không, đặc biệt là các mục tiêu dân sự tiềm tàng, qua đó trở thành quốc gia châu Âu mới nhất tăng chi tiêu quân sự.
Theo Daily Mail, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các chỉ huy cấp cao soạn thảo kế hoạch cho một cuộc xâm lược tiềm tàng nhằm chiếm lấy Greenland - một động thái có thể dẫn tới sự tan rã hoàn toàn của NATO.
Cả Nga lẫn Ukraine đều triển khai nhiều phiên bản xe tăng cải biến trên chiến trường. Ban đầu là “xe tăng rùa” nặng nề của Nga. Tiếp đó, Ukraine tung phiên bản “xe tăng lông lá” phủ kín những sợi kim loại dài, lượn sóng. Và giờ, đến lượt Nga đang lên chuẩn bị đưa “xe tăng bồ công anh” ra trận.
Ngày 10/1, Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên WILL FOR PEACE 2026 (Nguyện ước vì hòa bình 2026), Nước chủ nhà Nam Phi cho biết đây là hoạt động trong khuôn khổ BRICS+ nhằm "đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển và kinh tế hàng hải".
Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo nước này sẽ chi gần 270 triệu USD để trang bị cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Ngày 9/1, Quân đội Syria đã nối lại các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào khu Sheikh Maqsud - nơi có đa số người Kurd ở thành phố Aleppo, sau khi các tay súng người Kurd từ chối rút khỏi khu vực theo thỏa thuận ngừng bắn, bất chấp nỗ lực nhằm chấm dứt nhiều ngày giao tranh đẫm máu.
Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) vừa trình diễn thành công một hệ thống bảo vệ biên giới mới, được đánh giá là đột phá nhờ ứng dụng các thuật toán tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI).
Các quốc gia thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) sẽ tiến hành một cuộc tập trận hàng hải chung tại vùng biển và không phận ngoài khơi cảng Simon's Town, Nam Phi, vào khoảng giữa tháng này.
Các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng tại tỉnh Belgorod ở miền Tây Liên bang Nga giữa trời đêm giá lạnh.
Một trong những phi công điều khiển F-16 của Ukraine tiết lộ anh buộc phải xây dựng chiến thuật hoàn toàn mới cho dòng tiêm kích này, bởi chương trình huấn luyện ban đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phù hợp với thực tế xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng để Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực mà không chấp nhận đề xuất của Moskva về việc tự nguyện duy trì các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân chiến lược.
Ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố ngừng bắn tại một số khu vực ở Aleppo sau nhiều ngày giao tranh đẫm máu với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu.
Các nguồn tin chưa được xác thực cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik trong cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Lviv, Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 thông báo Nhóm tác chiến Vostok của nước này đã kiểm soát khu định cư Bratskoye thuộc khu vực Dnipropetrovsk.
Maroc đã trở thành khách hàng mới nhất của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) khi chính thức đưa vào triển khai vận hành hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Barak MX.
Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky, UAV Ukraine lần đầu tiên tiêu diệt hoặc gây thương vong nghiêm trọng cho số binh sĩ Liên bang Nga trong một tháng nhiều hơn số quân mà Moskva có thể tuyển mộ trong cùng khoảng thời gian.
Việc thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực là bước chuyển giao quan trọng trong tổ chức lực lượng quân sự địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy. Thực tiễn tại thành phố Huế cho thấy, mô hình này nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.