tin mới

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Giải quyết khó khăn về lao động

    Thành phố Hồ Chí Minh: Giải quyết khó khăn về lao động

    Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chỉ tính 5 tháng đầu năm 2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 57 vụ đình công với gần 20.000 người tham gia.

  • Làng nghề truyền thống “khát” lao động kỹ thuật cao

    Làng nghề truyền thống “khát” lao động kỹ thuật cao

    Trước thực tế việc đào tạo nhân lực ở làng nghề còn nhỏ lẻ, lao động lành nghề các làng nghề thiếu trầm trọng thì Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hướng đi mới để tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho phát triển làng nghề truyền thống từ nay đến năm 2020.

  • Làng nghề truyền thống “khát” lao động kỹ thuật cao

    Làng nghề truyền thống “khát” lao động kỹ thuật cao

    Trước thực tế việc đào tạo nhân lực ở làng nghề còn nhỏ lẻ, lao động lành nghề ở các làng nghề thiếu trầm trọng thì Quyết định 1956/QĐ-TTg của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một hướng đi mới để tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho phát triển làng nghề truyền thống từ nay đến năm 2020

  • Đến năm 2020, hầu hết trường nghề phải được kiểm định

    Đến năm 2020, hầu hết trường nghề phải được kiểm định

    Hôm qua (29/6), tại Hà Nội, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thí điểm chất lượng dạy nghề (2008 - 2010). Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề khẳng định: Công tác kiểm định là bắt buộc với các trường nghề.

  • Chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su ở Kon Tum: Bài cuối: Chuyện lạ ở vùng biên

    Chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su ở Kon Tum: Bài cuối: Chuyện lạ ở vùng biên

    Ngoài tham vọng hoàn thành mục tiêu trồng gần 31.000 ha cao su ở Mo Rai, tỉnh Kon Tum cũng đang phấn đấu đến năm 2015 khu vực này sẽ hình thành một huyện mới, cực thịnh với cây trồng chủ lực là cao su; dân số của huyện cũng là công nhân của 7 công ty tham gia trồng cao su.

  • Cả làng nuôi rắn làm giàu

    Cả làng nuôi rắn làm giàu

    Nằm trên tuyến quốc lộ 18 nối Hải Dương với Quảng Ninh, làng Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh (Hải Dương) hiện có khoảng 100 hộ dân làm nghề nuôi rắn. Nghề nuôi rắn đã mang lại nguồn thu lớn cho người dân Chi Ngãi.

  • Tìm hướng cho lao động trở về từ Libi

    Tìm hướng cho lao động trở về từ Libi

    Nhiều lao động ở các vùng quê xem xuất khẩu lao động là con đường “cứu cánh” hy vọng đổi đời, nên có nhiều người đã ly hương xuất ngoại.

  • TP Hồ Chí Minh: Giúp người lao động ổn định cuộc sống

    TP Hồ Chí Minh: Giúp người lao động ổn định cuộc sống

    Thời gian qua, trước biến động của giá cả thị trường, các doanh nghiệp tại TP.HCM phải đối mặt với nhiều khó khăn nên phải thu hẹp hoạt động sản xuất, cắt giảm lao động. Hệ quả khiến lao động có thu nhập thấp, lao động phổ thông gặp nhiều khó khăn trong vấn đề việc làm và đời sống.

  • Bà Rịa-Vũng Tàu: Doanh nghiệp thiếu lao động trầm trọng

    Ngày 12/6, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2011 tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) với 29 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng gần 11.000 lao động và tuyển sinh khoảng 6.200 người.

  • Nhật Bản hỗ trợ VN đào tạo nhân lực đường sắt cao tốc

    Nhật Bản hỗ trợ VN đào tạo nhân lực đường sắt cao tốc

    Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm tiếp cận công nghệ đường sắt cao tốc của Nhật, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Đường sắt Trung Nhật (JR Tokai) đã ký Biên bản ghi nhớ đào tạo học viên năm 2011.

  • Giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn (Bài cuối)

    Giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn (Bài cuối)

    Hiện nay, khoảng 72% dân số nước ta sống ở khu vực nông thôn. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa, nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ học nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

  • Malaixia – Cánh cửa ngỏ cho lao động trở về từ Libi

    Malaixia – Cánh cửa ngỏ cho lao động trở về từ Libi

    Sau khi hơn 10.000 lao động Việt Nam tại Libi phải về nước do tình hình bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo cho các doanh nghiệp và trung tâm tuyển dụng lao động cùng phối hợp giải quyết việc làm cho số lao động nói trên.

  • Thương hiệu tuyển dụng nào hấp dẫn người lao động?

    Thương hiệu tuyển dụng nào hấp dẫn người lao động?

    Kết quả cuộc khảo sát mới nhất mang tên “Xây dựng thương hiệu tuyển dụng” của Navigos Search, nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự cao cấp hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam cho thấy...

  • Hỗ trợ 2 tỷ đồng cho lao động  từ Libi về nước

    Hỗ trợ 2 tỷ đồng cho lao động từ Libi về nước

    Ngày 4/4, tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã tiếp nhận 2 tỷ đồng hỗ trợ của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) dành cho người lao động của Vinaconex từ Libi trở về nước.

  • Lao động kỹ thuật cao: Cung, cầu lệch pha

    Lao động kỹ thuật cao: Cung, cầu lệch pha

    Các trường dạy nghề, kĩ thuật hàng năm cho “ra lò” hàng ngàn sinh viên. Tuy nhiên, theo nhiều nhà tuyển dụng thì với đa số sinh viên ra trường khi tuyển vào làm việc, họ thường phải đào tạo lại vì những sinh viên này không đáp ứng được yêu cầu công việc.

  • Thoát khỏi Libi bằng cờ Tổ Quốc

    Thoát khỏi Libi bằng cờ Tổ Quốc

    Theo phóng viên TTXVN hiện đang có mặt tại Tuynidi, sau một thời gian bị rơi vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng ở Libi, hơn 270 lao động Việt Nam đầu tiên đã được đưa đến tạm trú an toàn tại thành phố Giơba (Djerba), Tuynidi.

  • Sherton Hà Nội:Đào tạo nghề cho thanh niên

    Ngày 28/2/2011, tới khách sạn Sheraton Hà Nội tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho các học viên của chương trình “Hướng nghiệp Tuổi trẻ” - Youth Career Initiative Program (YCI).

  • Tăng lương “giữ chân” lao động?

    Phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với TS Đặng Quang Điều, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn về tình hình và giải pháp để doanh nghiệp (DN) có thể giữ chân lao động sau Tết.

  • Sẽ giải quyết 1,6 triệu lao động có việc làm

    Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), mục tiêu được đề ra trong năm 2011 là: Tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó tạo việc làm trong nước cho 1,513 triệu người, xuất khẩu lao động 87.000 người; giải quyết việc làm cho 200.000 lao động...

  •  “Nóng” việc làm thời vụ cho sinh viên

    “Nóng” việc làm thời vụ cho sinh viên

    Cuối năm là “mùa” làm ăn của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ, nên cần phải tuyển thêm một số lượng lớn nhân viên làm việc bán thời gian. Trong khi đó, nhu cầu tìm việc làm thêm của sinh viên cũng rất cao.

Tin tiêu điểm

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN