Nhân dịp Đảng Nhân dân cách mạng Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ngày 5/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
Sáng 5/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vladimir Yevtushenkov - Nhà sáng lập Công ty Cổ phần đại chúng AFK Sistema, công ty đầu tư tư nhân đa ngành hàng đầu tại Liên bang Nga.
Sáng 5/1, tại An Hòa Tự, xã Phú Tân (tỉnh An Giang), Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, người theo Phật giáo Hòa Hảo, nhân kỷ niệm 106 năm (25/11 năm Kỷ Mùi – 25/11 năm Ất Tỵ) Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ.
Sáng 5/1, Triển lãm “Bức tranh báo chí Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Măng - sét báo của 34 tỉnh, thành" và sự kiện “Sắc Báo Xuân 2026” đã được khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động văn hóa - báo chí tiêu biểu đầu Xuân 2026, nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 48 năm ngày Truyền thống Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhận định hợp tác về giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục là cầu nối chiến lược giữa hai nước trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương.
Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 5/1, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức khai trương không gian trưng bày với chủ đề “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình”.
Sáng 5/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới mang tính “bứt phá chiến lược”, trong đó khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế giữ vai trò then chốt.
Sáu mươi năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng, bền bỉ giữ kỷ cương, bảo vệ lẽ phải.
Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam.
Ngày 4/1, thông tin từ Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, cách đây 50 năm, ngày 4/1/1976, chuyến thăm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam, tới Algeria đã trở thành một dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Algeria.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Trung ương và địa phương.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển nhanh nhưng bền vững, những đánh giá từ các chuyên gia quốc tế đang thu hút nhiều sự quan tâm.
Năm 2025 và nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn; trong đó có nhiều việc rất mới, đột xuất, chưa có tiền lệ, đặc biệt hệ trọng của Đảng.
Tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là việc lớn, việc khó, phải làm. Từ chỉ đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, những kết quả bước đầu đã rõ, khó khăn cũng bộc lộ và các giải pháp đang được thúc đẩy quyết liệt. Tất cả đều hướng một mục tiêu là bộ máy gần dân hơn, làm việc hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ". Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu: "Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".
Ngày 3/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Tuần từ ngày 29/12/2025 đến 4/1/2026, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Không khí đón năm mới 2026 rộn ràng, vui tươi tại các địa phương; Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai; Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù.