Góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân 

Góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng: Việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, gắn với xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc luôn được ưu tiên hàng đầu.

Chú thích ảnh
Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Để làm được điều này, Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh và đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với Quốc phòng, an ninh (QP, AN). Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong củng cố và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD).

Đây là vấn đề nguyên tắc, có ý nghĩa chiến lược; do vậy, cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về QP, AN. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tổ chức, bố trí và vận hành nền QPTD, an ninh nhân dân (ANND) theo phương pháp luận mới, gắn chặt với công nghệ mới, tư duy mới và hệ thống quản trị hiện đại.

Thứ hai, chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lòng dân luôn là "lá chắn mềm" bảo vệ quốc gia; do vậy, theo Trung tướng Lê Quang Đạo cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân về QP, AN; xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân dân tộc. Huy động, khơi thông mọi nguồn lực phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới.

Hiện nay, mạng xã hội đã trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, tập hợp lực lượng, biểu tình, bạo loạn, lật đổ chính quyền... Do vậy, Trung tướng Lê Quang Đạo đề nghị cần tiếp tục quan tâm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng để mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Thứ ba, tăng cường xây dựng và củng cố tiềm lực KVPT. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, cần phát huy huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP, AN. Tiếp tục xây dựng khu kinh tế quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Triển khai đề án án xây dựng chuỗi đảo gần bờ thành các trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng theo mô hình đa năng, tự chủ, kết hợp hoạt động kinh tế với quốc phòng trên biển.

Quy hoạch tổng thể thế trận QP, AN đồng bộ với quy hoạch các vùng dân cư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,  đối ngoại; phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; phù hợp với hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến hiện đại. Thực hiện tốt phương châm "Mỗi bước phát triển kinh tế xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh". 

Thứ tư, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Để hiện thực hóa phương châm “dựa vào dân, vì dân”, Trung tướng Lê Quang Đạo đề nghị có sự chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý từ “kiểm soát" sang tư duy “phục vụ, kiến tạo, đồng hành" trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cơ sở; khuyến khích các tổ chức, cộng đồng và mỗi người dân chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, cộng an và nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thứ năm, kết hợp chặt chẽ QP, AN với đối ngoại, văn hóa xã hội. Trung tướng Lê Quang Đạo đề nghị, cần hiện thực hóa, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chiến lược giữa QP, AN với đối ngoại, nhất là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa đưa quan hệ đối ngoại vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả hội nhập một cách toàn diện, sâu rộng, hiệu quả đồng thời nghiên cứu, đánh giá sát đúng tình hình.

Tiếp tục đưa nội dung QP, AN vào trong mọi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mạng xã hội... những “mặt trận mềm” của thời đại số; có sự đầu tư xứng tầm cho các chương trình chính luận nghệ thuật, các sản phẩm văn hóa về chủ đề QP, AN. Đây chính là “sợi chỉ đỏ” nổi liền quá khứ với hiện tại, góp phần hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức bảo vệ Tổ quốc cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Xây dựng nền QPTD, ANND vững mạnh, hiện đại là quyết sách mang tầm chiến lược, vừa mang tính kế thừa sâu sắc, vừa thể hiện bước đột phá trong tư duy, tổ chức và hành động. Đây là biểu tượng của tầm nhìn xa, của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tạo thành sức mạnh tổng hợp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Bài, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc

Đảng ủy Quân sự Thành phố tiếp tục quán triệt, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của cấp trên để nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ; tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, có kế hoạch, phương án xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN