Việt Nam và Pakistan không ngừng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị

Tối 30/8, tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2024).

Chú thích ảnh
Đại sứ và Đại biện các nước ASEAN tham gia cắt bánh kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2024). Ảnh do Đại sứ quán cung cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tới dự buổi lễ có gần 200 khách mời là đại diện Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Islamabad, một số bộ, ngành tại Pakistan; các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại thủ đô Islamabad cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt ở nước sở tại và bạn bè, doanh nhân Việt Nam, Pakistan.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn điểm lại những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Đại sứ khẳng định, Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực, cũng như trên thế giới. Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia năng động, giàu tiềm năng phát triển và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Về quan hệ Việt Nam - Pakistan, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 8/11/1972; Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Pakistan trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị, ngoại giao, kinh tế. Về thương mại, năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 700 triệu USD. 6 tháng đầu năm nay kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 400 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023 và dự kiến đạt khoảng 900 triệu USD trong năm 2024. Việt Nam có nhu cầu cao trong việc nhập khẩu các sản phẩm nguyên liệu để sản xuất, chế biến đáp ứng nhu cầu trong nước và tái xuất khẩu như sợi bông, vải bông, ngô, dược phẩm, thiết bị y tế và xuất khẩu sang Pakistan các sản phẩm như chè, hạt tiêu, hạt điều, các loại hạt khô và thiết bị điện, điện thoại, sợi tổng hợp…

Đại sứ Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp hai nước; cung cấp thông tin, chắp nối và hỗ trợ để doanh nghiệp sang tìm hiểu, khai thác, hợp tác xuất, nhập khẩu tại hai nước.

Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Anh Tuấn ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội sở tại, với quê hương đất nước và mối quan hệ giữa Việt Nam và Pakistan.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể với các món ăn đã trở thành thương hiệu của Việt Nam như nem rán, phở do các phu nhân trong Đại sứ quán tự tay chế biến; tổ chức quảng bá các sản phẩm để tăng cường xuất khẩu sang Pakistan như chè Kim Anh, cafe G7, phi lê cá và trưng bày các ấn phẩm quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè Pakistan và quốc tế. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với các khách mời.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn in sâu trong tâm thức của người dân Lào
Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn in sâu trong tâm thức của người dân Lào

Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, lòng nhân ái bao dung và sự giản dị không chỉ của người Việt Nam, mà còn cả đối với cả cộng đồng thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN