Việt Nam hoan nghênh tiến triển tích cực tại Iraq 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 26/8 đã họp trực tuyến mở về tình hình Iraq.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ nhỏ tại Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Iraq, đồng thời là Trưởng Phái bộ LHQ Hỗ trợ Iraq (UNAMI), bà Jeanine Hennis-Plasschaert, cùng Đại sứ Iraq tại LHQ đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại New York, trình bày về tình hình Iraq thời gian qua, bà Hennis-Plasschaert cho biết chính phủ mới tại Iraq đã nỗ lực thực hiện cam kết ứng phó đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và đề ra kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày 6/6/2021. UNAMI cùng các tổ chức LHQ đã trợ giúp chính phủ và nhân dân Iraq ổn định tình hình và đối phó với những khó khăn của đất nước. 

Tuy nhiên, bà Hennis-Plasschaert cũng cho biết Iraq vẫn tiếp tục gặp khó khăn, trong đó, kinh tế suy giảm 9,7%; tỉ lệ đói nghèo tăng hơn 10%, 1/3 dân số sống dưới mức nghèo khổ, 2/5 người dân thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản; 11 triệu học sinh, sinh viên bị gián đoạn học tập; bạo lực do giới tính tăng gấp đôi; tình trạng tham nhũng vẫn phổ biến. Ngoài ra, căng thẳng leo thang gần đây ở biên giới Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một vấn đề lớn đối với khu vực.

Đại diện Iraq cũng khẳng định những thách thức mà Iraq đang đối mặt là rất lớn, song chính phủ Iraq quyết tâm cao nhất để đáp ứng nguyện vọng của người dân; chú trọng duy trì hoà bình và an ninh, cung cấp dịch vụ thiết yếu, chống đại dịch COVID-19, chống khủng bố và thực hiện các cải cách về chính trị và kinh tế.

Các nước thành viên HĐBA phát biểu ủng hộ chính phủ Iraq triển khai các biện pháp cải cách để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân; hoan nghênh những kết quả khả quan ban đầu và quyết định tổ chức bầu cử sớm vào tháng 6/2021.

Nhiều nước bày tỏ lo ngại về tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19 đối với cuộc sống của người dân cũng như các vấn đề đang đặt ra đối với Iraq trong đó có khủng bố và nguy cơ từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Iraq trong bối cảnh hiện nay và ủng hộ các nỗ lực của UNAMI và các tổ chức của LHQ trong việc trợ giúp cho Iraq; khẳng định cần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ hoan nghênh những tiến triển tích cực tại Iraq trong thời gian qua, đặc biệt là việc thành lập chính phủ mởi và các cam kết của chính phủ trong đối phó đại dịch COVID-19, chống tham nhũng, cung cấp các dịch vụ cơ bản, cải cách nền kinh tế và củng cố các thể chế nhà nước.

Đại diện Phái đoàn Việt Nam bày tỏ lo ngại trước diễn biến của đại dịch COVID-19 và tình trạng nhân đạo tại Iraq với hàng triệu người đang đối mặt với đói nghèo; kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho Iraq. Trước tình hình phức tạp ở Trung Đông, Đại diện Phái đoàn Việt Nam kêu gọi tôn trọng đầy đủ độc lập chính trị, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq; khẳng định đối thoại, đoàn kết và hòa hợp dân tộc là những yếu tố then chốt để ổn định đất nước.

Định kỳ 3 tháng một lần, HĐBA tổ chức họp thảo luận tình hình Iraq và việc thực hiện nhiệm vụ của UNAMI theo nghị quyết 2522 (2020) của HĐBA. 

Hải Vân (TTXVN)
Nguy cơ hệ thống y tế Iraq sụp đổ do người dân thiếu ý thức phòng dịch COVID-19
Nguy cơ hệ thống y tế Iraq sụp đổ do người dân thiếu ý thức phòng dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giới chức y tế Iraq cảnh báo hạ tầng y tế nước này sẽ quá tải và sụp đổ nếu số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN