Việt Nam đang tiến tới giai đoạn loại trừ bệnh sốt rét

Ngày 31/3, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống sốt rét và giun sán giai đoạn 2006-2010, triển khai kế hoạch năm 2011 và giai đoạn sắp tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn khẳng định: Việt Nam là một trong những quốc gia có Chương trình phòng chống sốt rét thành công, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hiện nay, số vụ dịch sốt rét giảm dần, năm 2010 không có dịch sốt rét lớn xảy ra trong cả nước; thậm chí nhiều tỉnh, thành phố trong vài năm gần đây không ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Năm 2010, tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong do sốt rét giảm 60% so với năm 2006. Năm 2010, cả nước có 21 người chết do sốt rét giảm 48,7% so với năm 2006; tỷ lệ mắc sốt rét năm 2010 giảm 42,6% và số người có ký sinh trùng sốt rét giảm 22,63% so với năm 2006. Trong 5 năm (2006-2010), cả nước đã có 59 tỉnh, thành phố không có dịch sốt rét; 39 tỉnh, thành phố không có người chết do sốt rét...

Thứ trưởng yêu cầu đội ngũ cán bộ y tế các cấp tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm như: Đề xuất các giải pháp mới để hướng tới giai đoạn loại trừ sốt rét; ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi, quản lý các ổ dịch; quản lý di biến động, dân đi rừng, ngủ rẫy... Năm 2011, Bộ Y tế ưu tiên nguồn lực, nâng cao hiệu quả phòng chống sốt rét tại các vùng sốt rét nặng và vừa; đẩy mạnh hoạt động y tế xã, thôn bản; tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm thay đổi nhận thức và hành vi phòng chống bệnh sốt rét; phấn đấu tỷ lệ mắc sốt rét dưới 0,55/1.000 dân và tỷ lệ chết do sốt rét dưới 0,02/100.000 dân...

Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN