Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã giải quyết nhiều vụ án phức tạp

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tham gia giải quyết kịp thời nhiều vụ án phức tạp, được dư luận xã hội đồng tình.

Đây là ghi nhận của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 3/1. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Dự và chỉ đạo hội nghị cùng với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, góp phần to lớn vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đã tham gia chủ động, giải quyết kịp thời nhiều vụ án phức tạp như: vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, vụ án tại Công ty Angel Lina; các vụ án có yếu tố chính trị, yếu tố nước ngoài như: vụ án Châu Văn Khảm cùng đồng phạm phạm tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, vụ án Nguyễn Michael Phương Minh cùng đồng phạm phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 8 vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Kết quả xét xử các vụ án được dư luận xã hội đồng tình, kể các cơ quan ngoại giao nước ngoài có công dân liên quan.

Chú thích ảnh
Trao tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2019 cho Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục triển khai rà soát, tổng hợp các trường hợp bán đất bằng giấy viết tay trên địa bàn thành phố để thống nhất với các cơ quan tư pháp xác định rõ bản chất dân sự hay hình sự, trên cơ sở đó có đề xuất xử lý đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, từ đó dần hạn chế khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Vấn đề này là thực trạng đang được lãnh đạo thành phố rất quan tâm và đề nghị Viện Kiểm sát tiếp tục đóng góp trong việc rà soát các văn bản liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đồng thời hoàn thành báo cáo, trình Thường vụ Thành ủy giải pháp nâng cao kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng kiến nghị ngành Kiểm sát cần có đánh giá năng suất làm việc của Kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân thành phố so với cả nước để có cơ sở tăng thu nhập cho cán bộ kiểm sát thành phố; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ, số hóa hồ sơ tài liệu, xây dựng đề án “Kiểm sát thông minh” để kịp thời nâng cao công tác, giảm tải áp lực cho cán bộ.

Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần xem nhiệm vụ áp dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ của ngành là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Thành phố Hồ Chí Minh cần thí điểm thực hiện và hình thức đầu tư hợp lý, không dàn trải. Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào ứng dụng các phần mềm trong quản lý điều hành, quản lý nhân sự, quản lý án hình sự, phần mềm theo dõi giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm… trên cơ sở bảo đảm kết nối liên thông với hệ thống của ngành, nâng cao hiệu quả trong điều hành kiểm soát hoạt động Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

Về công tác nghiệp vụ, đồng chí Lê Minh Trí yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là nòng cốt trong công tác đấu tranh tội phạm, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, cấp ủy địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan tư pháp ngang cấp.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lưu ý, ở một thành phố lớn, dẫn đầu cả nước về kinh tế như Thành phố Hồ Chí Minh, các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động phải được coi trọng, bám sát nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi cho tổ chức, cá nhân, không để từ những tranh chấp tài sản, kinh tế, quyền lợi không được giải quyết thấu đáo mà phát sinh bức xúc, phức tạp trong xã hội. Ngành Kiểm sát cần chủ trương nhất quán là không hình sự hóa các tranh chấp dân sự, kinh tế mà tạo điều kiện cho các chủ thể tự khắc phục hậu quả và thỏa thuận dân sự. Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phải tập trung chỉ đạo công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng không được hành chính hóa những hành vi phạm tội hình sự. Trong đó, Viện trưởng Lê Minh Trí lưu ý cần xử lý nghiêm hai hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối người có tội” và hành vi “Ra bản án trái pháp luật”. Những hành vi này mặc dù liên quan đến những cơ quan điều tra, tố tụng, xét xử nhưng phải làm nghiêm để tạo tính răn đe, đảm bảo ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ.

Năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết 4.619 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 99,6%. Trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã có 178 kháng nghị phúc thẩm, 29 kháng nghị giám đốc thẩm. Tỷ lệ kháng nghị án dân sự được chấp nhận đạt 91,7%; án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động đạt 87,2%.

Hà Chung (TTXVN)
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm sát hằng tuần 2 trại giam
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ kiểm sát hằng tuần 2 trại giam

Ngày 28/6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này sẽ thực hiện việc kiểm sát hằng tuần tại hai trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN