100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam:

Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới toàn diện về mọi mặt

Sáng 17/6, Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) đã diễn ra tại thành phố Huế và tỉnh Bắc Giang.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn, trong đó có Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Huế. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Huế: Báo chí góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, 100 năm - một chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí và đội ngũ những người làm báo tự hào về những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thành phố Huế là vùng đất giàu truyền thống báo chí và cách mạng. Những năm qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí thành phố đã có bước phát triển về mọi mặt. Số lượng, chất lượng các đầu báo, tạp chí, ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình ngày càng được nâng lên. Phương tiện kỹ thuật và công nghệ làm báo được đầu tư hiện đại; phạm vi, địa bàn phủ sóng rộng khắp. Đội ngũ báo chí không ngừng đổi mới, trưởng thành; năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; thể hiện tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; góp phần làm phong phú, đa dạng, khởi sắc đời sống báo chí trên địa bàn thành phố nói riêng và báo chí cả nước nói chung.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan không gian trưng bày về các tư liệu hình ảnh, hiện vật gắn liền với các hoạt động của phát thanh, truyền hình, báo in của báo chí Huế. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Dịp này đã diễn ra Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khai mạc trưng bày chuyên đề "Báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam". Trưng bày chuyên đề gồm 3 phần: Nhà báo Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Báo chí Cách mạng Việt Nam; báo chí Huế trong dòng chảy Báo chí Cách mạng Việt Nam; báo chí Huế từ sau năm 1975 đến nay. Bên cạnh đó còn có không gian trưng bày về các tư liệu hình ảnh, hiện vật gắn liền với các hoạt động của phát thanh, truyền hình, báo in qua từng giai đoạn phát triển của Đài Phát thanh truyền hình Huế và Bảo Huế ngày nay.

Không gian trưng bày chuyên đề nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà cách mạng, nhà báo, người mở đầu cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam; khẳng định đóng góp của báo chí yêu nước và cách mạng ở Huế, tri ân các nhà báo tiêu biểu qua từng giai đoạn lịch sử.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Tại đây, UBND thành phố Huế đã trao Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn thời gian qua; trong đó có Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại thành phố Huế.

Tuyên truyền đậm nét về tinh gọn, sắp xếp bộ máy

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang Trịnh Văn Ánh khẳng định, các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Đặc biệt những năm gần đây, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới toàn diện về mọi mặt. Sát cánh cùng hội viên nhà báo tỉnh, các thế hệ phóng viên cơ quan báo chí Trung ương thường trú thường xuyên có mặt trên các mặt trận, phản ánh kịp thời sự kiện chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước; góp phần lan tỏa thành tựu của tỉnh, nét đẹp vùng đất, con người Bắc Giang đến công chúng.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu phát biểu. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Hiện nay, quá trình sáp nhập đơn vị hành chính đang đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức lại bộ máy truyền thông địa phương. Hội nhà báo, các cơ quan báo chí của Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ hợp nhất với yêu cầu tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo. Công nghệ thông tin và sự phát triển như vũ bão của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin của công chúng. Báo chí cần chuyển mình mạnh mẽ nếu không muốn tụt lại phía sau. Bên cạnh đó, để củng cố niềm tin của công chúng với báo chí chính thống, trong khi sự cạnh tranh với mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới ngày càng gay gắt, người làm báo cần có bản lĩnh vững vàng, sắc sảo và kiên định với nguyên tắc nghề nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu đề nghị, các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo của tỉnh cần tập trung phối hợp tham mưu, đề xuất và thực hiện việc sáp nhập các cơ quan báo chí, bảo đảm “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Quá trình thực hiện cần chuẩn bị tốt về mọi mặt, chủ động khắc phục, tháo gỡ những vấn đề phát sinh; không vì tiến hành sắp xếp, hợp nhất mà để công việc gián đoạn, bỏ trống trận địa thông tin tuyên truyền. Sau sắp xếp, cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh phải đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, chất lượng, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang Trịnh Văn Ánh phát biểu. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Báo chí tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh; tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Báo chí cần tuyên truyền thành hệ thống, chuỗi tin bài, đậm nét, sâu sắc, liên tục trước, trong và sau khi sắp xếp bộ máy; nhất là trong thời điểm bộ máy mới đi vào hoạt động...

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” cho 3 lãnh đạo tỉnh và 7 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho 7 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang cho các cá nhân và tập thể cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã trao Giải báo chí Thân Nhân Trung lần thứ XXIV - năm 2024 gồm: 2 giải A, 6 giải B, 10 giải C và 18 giải Khuyến khích.

Tường Vi - Đồng Thúy (TTXVN)
Báo chí - Nhân tố then chốt trong sự nghiệp giành độc lập và xây dựng đất nước
Báo chí - Nhân tố then chốt trong sự nghiệp giành độc lập và xây dựng đất nước

Báo chí đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam. Đây là nhận định của Nhà báo Gaston Fiorda, Đài phát thanh Quốc gia Argentina. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN