Tuổi trẻ Hải Dương xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong hai ngày 10 - 11/10, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông (thành phố Hải Dương) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 244 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 80.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Hải Dương tặng hoa Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 31 đồng chí. Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2022 Nguyễn Hồng Sáng tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của tuổi trẻ Hải Dương nhiệm kỳ qua, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến; bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cho thanh niên. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, nhất là 3 phong trào, 3 chương trình lớn của Đoàn trong nhiệm kỳ tới. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện; xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận thu hút tập hợp, đoàn kết thanh niên; phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức Đoàn, Hội với mô hình phù hợp trong các doanh nghiệp…

Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đó là: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người thủ lĩnh Đoàn trong tình hình mới; thanh niên Hải Dương đi đầu trong chuyển đổi số, xác định chuyển đổi số là giải pháp để thay đổi phương thức hoạt động của Đoàn; tăng cường huy động các nguồn lực để triển khai các hoạt động của Đoàn, trong đó ưu tiên các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hải Dương phấn đấu kết nạp được 70.000 đoàn viên mới, giới thiệu ít nhất 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp; thành lập mới 30 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 35.000 đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm có ít nhất 1 công trình thanh niên cấp toàn quốc và 2 công trình thanh niên cấp tỉnh…

Trong khuôn khổ Đại hội, tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức Trưng bày giới thiệu sản phẩm thanh niên khởi nghiệp; triển lãm "Mô hình di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tỉnh Hải Dương năm 2022".

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh Hải Dương có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới theo hướng đa dạng về hình thức, áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động của Đoàn. Các chương trình, đề án, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế - xã hội được triển khai hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi. Các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" đã phát huy được vai trò của thanh niên và được các cấp ủy, chính quyền, nhân đánh giá cao. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu nhiệm kỳ; tổ chức trên 221 lớp học tập lý luận chính trị với trên 73.700 lượt đoàn viên, cán bộ Đoàn tham gia; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho gần 130.000 lượt đoàn viên, thanh niên; triển khai nhiều giải pháp tham gia phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo" với trên 73.000 ý tưởng, sáng kiến được tuổi trẻ trong tỉnh đề xuất; tuyên dương 2.503 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; thực hiện được 5 chương trình Đông ấm vùng cao; Số hoá các khu di tích trên địa bàn tỉnh…

Dịp này, Tỉnh Đoàn Hải Dương vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Đoàn thanh niên
Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Đoàn thanh niên

Ngày 4/10, FPT và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025, nhằm đẩy mạnh vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN