Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, Đại sứ quán cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã ôn lại sự kiện cách đây 95 năm, ngày 3/2/1930, khi Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Đại sứ nhấn mạnh, sự ra đời của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Marx - Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng Việt Nam cũng như xu thế thời đại; góp phần chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn 2/3 thế kỷ.
Trải qua chặng đường lịch sử 95 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; thắng lợi của công cuộc Đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập, đưa đất nước từng bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đồng chí Phạm Thanh Bình khẳng định niềm tự hào về những trang sử vẻ vang của Đảng và cho biết những đảng viên của Đảng bộ cùng các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc càng tự hào vì địa bàn Trung Quốc là nơi chứng kiến các hoạt động chuẩn bị và thành lập Đảng, ghi lại dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối của Đảng, chứng kiến mối tình hữu nghị sâu đậm giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước.
Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, năm 2025, Đảng bộ và Đảng ủy tại Trung Quốc có khối lượng công việc nặng nề trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại, kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung. Phát huy niềm tự hào về Đảng ta và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan đại diện trên địa bàn cần cố gắng nỗ lực, góp phần vào tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã cùng đặt hoa và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta; nguyện khắc ghi và làm theo di huấn của Người về sứ mệnh vẻ vang của Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên bày tỏ quyết tâm đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc- dưới sự lãnh đạo của Đảng.