Từ đêm 24/7, Bắc Bộ tiếp tục mưa to diện rộng, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, từ đêm 24/7 ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa đến mưa to kèm gió giật mạnh.

Từ ngày 25 - 26/7, mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trọng tâm mưa to trong 2 ngày 25 và 26/7 tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50 - 100 mm/ngày). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cấp 2.

Cảnh báo, từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Thủ đô Hà Nội, từ đêm 24/7 có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa đến mưa to và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 24/7 và ngày 25/7, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo lũ, từ ngày 25 - 27/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Kỳ Cùng - Bằng Giang sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ ở mức báo động 1 - báo động 2. Cụ thể, trên thượng lưu sông Đà từ 3 - 6m; thượng lưu sông Thái Bình và sông Thao từ 3 - 5m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1 - 2m; thượng lưu sông Lô từ 4 - 6m, hạ lưu sông Lô từ 3 - 5m; sông Kỳ Cùng - Bằng Giang từ 2 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô ở mức báo động 2 - báo động 3; thượng lưu sông Thái Bình và sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang ở mức báo động 1 - báo động 2.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ cấp 1. Riêng ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng cấp 2.

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 24/7, một số nơi thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa cụ thể tại : Yên Khương 34mm, Yên Nhân 37,8mm, vườn Quốc gia Bến En 34,8mm, Xuân Quỳ 50,2mm (Thanh Hóa), Ea Sol 45,0mm (Đắk Lắk).

Cảnh báo, trong khoảng từ 18 giờ đến 24 giờ ngày 24/7, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, đặc biệt là các huyện Lanh Chánh, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân (Thanh Hóa), huyện Ea Hleo (Đắk Lắk). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Diễn biến chi tiết cho các vùng trên cả nước đêm 24/7 và ngày 25/7:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, đêm 24 và chiều tối 25/7 có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 25/7 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết 23/7: Nhiều vùng ở Bắc Bộ vẫn ngập úng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Thời tiết 23/7: Nhiều vùng ở Bắc Bộ vẫn ngập úng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 23/7 khu vực Bắc Bộ mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ duy trì ở mức 31-34 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN