Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Trần Văn Nguyên (Quảng Ngãi)


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vừa ký Quyết định số 1810/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Trần Văn Nguyên, học sinh lớp 7D, Trường THCS Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vì đã ba lần có hành động dũng cảm quên mình cứu bạn khỏi chết đuối.

Trần Văn Nguyên quên mình cứu bạn.

Trưa 8/9, sau khi tập múa lân chuẩn bị đón Tết Trung thu, nhóm học sinh khoảng 10 em rủ nhau đi tắm. Em Phạm Văn Thơ, học sinh lớp 6, không biết bơi lại lội ra xa cách bờ khoảng 3m rồi bị sụp hố sâu đuối nước. Em Trần Văn Nguyên đã dũng cảm lao ra cứu được em Thơ. Tuy nhiên, khi đưa được Thơ vào bờ thì Nguyên kiệt sức. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Nguyên đã mãi mãi ra đi vào ngày 11/9 khi mới tròn 14 tuổi. Đây là lần thứ ba, Trần Văn Nguyên dũng cảm cứu người gặp nạn thoát chết.

3 năm trước Nguyên khi đang học lớp 4, mới 11 tuổi, Nguyên đã từng cứu sống em Bùi Thị Hương, học lớp 7, tắm sông bị nước cuốn. Người thứ hai được Nguyên cứu sống là em Trần Văn Hải, 11 tuổi, đi tắm hồ, không biết bơi, rơi vào vùng đáy sâu hụt chân.

Ngày 21/9, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến nhà em Trần Văn Nguyên để trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn truy tặng cho em Nguyên, đồng thời tặng gia đình em 3 triệu đồng./.


Nguyễn Đăng Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN