Trồng cây hữu nghị gắn kết tình cảm hai nước Ấn Độ - Việt Nam

Chiều 26/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Khu du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức lễ trồng cây hữu nghị với chủ đề “Hành trình xanh Việt - Ấn”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức trong Lễ trồng cây hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam trong chiều 26/9.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch trồng cây “EK Pedh Maa Ke Liye" được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modia phát động trong Ngày môi trường thế giới (ngày 5/6/2024). Hoạt động được thông qua các Đại sứ quán, Lãnh sứ quán của Ấn Độ tại các quốc gia khác nhau, góp phần vào chuỗi hành trình xanh và mối quan hệ hữu nghị 50 năm của Ấn Độ - Việt Nam. 

Theo ông Madan Mohan Sethi, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á. Mối quan hệ hai nước Ấn Độ - Việt Nam đã và đang phát triển rất tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở sự quan tâm, bồi đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong quá khứ và hiện tại. Hai nước cũng đã có nhiều hoạt động, giao lưu, hợp tác chặt chẽ để góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Ấn Độ - Việt Nam lên tầm cao mới.

Theo bà Hồ Thị Trinh Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh, cây xanh được trồng để thể hiện tình cảm của hai nước Việt Nam - Ấn Độ là cây vạn niên tùng. Đây là loài cây biểu tượng cho sự bền vững, góp phần giữ gìn môi trường xanh và bầu sinh quyền của TP Hồ Chí Minh, đồng thời vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cùng chụp ảnh ngay tại khu vực trồng cây vạn niên tùng. 

Đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cũng chia sẻ, vạn niên tùng là loài cây quý hiếm, sang trọng, biểu tượng cho sự trường tồn. Cây vạn niên tùng được gắn bảng tên đại diện cho sự gắn kết, giao thoa nền văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam và Ấn Độ. Lễ trồng cây hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam hứa hẹn đóng góp vào việc xây dựng một không gian văn hóa, du lịch xanh để thu hút nhiều du khách đến với khu du lịch, đồng thời góp phần trong việc kết nối, phát triển tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Trước đó, vào tháng 7/2024, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cũng đã khánh thành một vườn cây thông hữu nghị đại diện 25 Tổng Lãnh sự quán và 30 Hội hữu nghị Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế, với 35 bảng tên gắn trên 35 cây thông.

Theo Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nhất là từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 đến nay, quan hệ hai nước Việt Nam và Ấn Độ đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, lòng tin chiến lược không ngừng được củng cố qua sự hợp tác mật thiết của các ngành, các địa phương và trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao.

Việc hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng ngày càng khởi sắc, thương mại song phương đã đạt mức kỷ lục 15 tỷ USD, trong đó kim ngạch thương mại TP Hồ Chí Minh - Ấn Độ đạt 2 tỷ USD. Tại TP Hồ Chí Minh có 206 dự án của Ấn Độ với tổng vốn đầu tư hơn 98 triệu USD, đứng thứ 25 trong 117 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố.
Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Đồng Nai có 13 hợp tác xã được cấp mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu
Đồng Nai có 13 hợp tác xã được cấp mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 13 hợp tác xã trong tỉnh được cấp mã số vùng trồng đối với cây chuối, sầu riêng, chôm chôm, xoài vào thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Newzealand với tổng diện tích được cấp mã vùng trồng là 694 ha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN