TP Hồ Chí Minh và Saint-Petersburg (Nga) đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ngày 4/12, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với đoàn đại biểu thành phố Saint-Petersburg, Liên bang Nga, do ông Grigoriev Evgeny Dmitrievich, Ủy viên Chính quyền thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg dẫn đầu đang trong chuyến công tác tại Thành phố.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan (phải) và ông Grigoriev Evgeny Dmitrievich (trái).

Chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu thành phố Saint-Petersburg, ông Võ Văn Hoan bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, địa phương của hai nước trong thời gian qua đã chứng minh tình cảm, mối quan hệ Việt Nam - Nga được xây dựng nhiều thế kỷ qua đang được vun đắp, phát triển trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Saint-Petersburg đã tổ chức trọng thể khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 6 vừa qua, ông Võ Văn Hoan cho đây là hoạt động đầy ý nghĩa về chính trị, ngoại giao, thể hiện tình cảm, sự trân trọng của chính quyền, nhân dân thành phố Saint-Petersburg đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như với chính quyền và nhân dân Thành phố. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Saint-Petersburg còn rất nhiều không gian phát triển hợp tác để tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương được thiết lập từ năm 2005. 

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với thành phố Saint-Petersburg trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, y tế… Thành phố khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn của Thành phố tham gia thị trường hàng hóa tại Saint-Petersburg, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân Saint-Petersburg; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân giữa hai địa phương, đặc biệt gia tăng hoạt động trao đổi giữa sinh viên, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và du sinh viên Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Saint-Petersburg trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai địa phương

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao việc ký thỏa thuận hợp tác giữa quận Vyborgsky và thành phố Thủ Đức, giữa quận Kronstadt và huyện Cần Giờ; mong muốn các thỏa thuận này sớm trở thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ và sẵn sàng phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai việc ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Lập pháp thành phố Saint-Petersburg.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho đoàn công tác thành phố Saint-Petersburg sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, ông Grigoriev Evgeny Dmitrievich cho rằng, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam vốn được lãnh tụ Hồ Chí Minh đặt nền móng đã và đang phát triển rất tốt đẹp. Năm nay, Liên bang Nga tổ chức nhiều chương trình lớn để kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân tới thành phố Petrograd, nay là thành phố Saint-Petersburg. Thành phố Saint-Petersburg mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thành các công việc, chương trình dự án cụ thể vì quyền lợi của nhân dân hai nước

Đánh giá cao tiềm năng, vị thế kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint-Petersburg đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, tạo điều kiện cho hoạt động ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa quận Vyborgsky và thành phố Thủ Đức; đồng thời thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác giữa quận Kronstadt của Saint-Petersburg với huyện Cần Giờ thành những dự án hợp tác cụ thể. Ông Grigoriev Evgeny Dmitrievich cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, triển khai sớm hoạt động chuẩn bị để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Lập pháp thành phố Saint-Petersburg.

Ông Grigoriev Evgeny Dmitrievich ủng hộ việc triển khai đường bay trực tiếp giữa Saint-Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định thành phố Saint-Petersburg rất vui mừng trước lời mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 và Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024; sẽ nghiêm túc nghiên cứu kế hoạch chuẩn bị các chương trình hợp tác song phương giữa hai địa phương tổ chức trong dịp tham dự sự kiện nói trên. 

Trong thời gian thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác thành phố Saint-Petersburg sẽ có các buổi làm việc với các sở, ngành của Thành phố để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại và đầu tư; dự Diễn đàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp thành phố Saint-Petersburg; ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa quận Vyborgsky và thành phố Thủ Đức.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Vietjet mở đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Viêng Chăn và công bố hợp tác toàn diện với Lao Airlines
Vietjet mở đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Viêng Chăn và công bố hợp tác toàn diện với Lao Airlines

Vietjet ký kết hợp tác toàn diện với Lao Airlines và công bố mở đường bay mới kết nối Thủ đô Viêng Chăn, Lào với TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN