Tổng thống nước Cộng hòa Xinhgapo thăm Bình Dương

Ngày 26/4, các đồng chí Mai Thế Trung, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Xinhgapo Tony Tan Keng Yam nhân dịp Tổng thống thăm Việt Nam.

Đồng chí Mai Thế Trung khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống là mốc quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Xinhgapo và Việt Nam nói chung và với tỉnh Bình Dương nói riêng. Xinhgapo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong hợp tác đầu tư để các đơn vị trong tỉnh hoạt động đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Bình Dương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chính phủ Xinhgapo và các đối tác, nhà đầu tư Xinhgapo.

Lãnh đạo Bình Dương cam kết tiếp tục thực hiện tốt và đầy đủ trách nhiệm của mình trong các dự án liên doanh với Xinhgapo, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án liên doanh, nhà đầu tư, doanh nghiệp Xinhgapo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả...

Tổng thống Tony Tan Keng Yam cho rằng, Xinhgapo đã có mối quan hệ hợp tác từ lâu với Việt Nam và mang lại những hiệu quả thiết thực. Riêng dự án liên doanh VSIP được đầu tư có hiệu quả và phát triển lên thành 4 chi nhánh VSIP (Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi) và trở thành biểu tượng của sự hợp tác giữa Xinhgapo và Việt Nam.

Bốn dự án hiện nay của VSIP thu hút 465 khách hàng cam kết đầu tư, trong đó đã có 313 khách hàng đang hoạt động với tổng vốn đầu tư được cấp phép 5,28 tỉ USD tạo việc làm cho 110.000 lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương…

Trong dịp này, Tổng thống Tony Tan Keng Yam cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Xinhgapo đã thăm Dự án VSIP 1, thăm Khu kho vận của Tập đoàn Maleptree tại Bình Dương...

Quách Lắm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN