Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tham dự chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tham dự chương trình có Đoàn đại biểu cấp cao hai nước, ngoại giao đoàn tại Astana, đông đảo khán giả Kazakhstan và cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng trong chuyến thăm đất nước Kazakhstan tươi đẹp vào năm 1959. Sau chuyến thăm của Tổng thống Kazakhstan đến Việt Nam năm 2023, chuyến thăm mang tính lịch sử lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Kazakhstan đã tiếp thêm sức mạnh cho tình hữu nghị giữa hai nước và chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, ghi dấu mốc quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương trong gian đoạn tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tham dự chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Đánh giá về chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh sự kiện là minh chứng sống động, dấu ấn quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị và phát triển hợp tác Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kazakhstan. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, có sứ mệnh kết nối, tạo sự đồng cảm bởi lẽ âm nhạc là tiếng vọng của tâm hồn và là tiếng nói của trái tim. Những nốt nhạc, lời ca, thanh âm của tiếng đàn trong chương trình hòa nhạc tạo ra bản giao hưởng về hành trình, khát vọng xây dựng hai nước Việt Nam và Kazakhstan hùng cường, thịnh vượng, thắt chặt hơn mối quan hệ truyền thống, thủy chung.
Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Vui mừng chào đón đoàn nghệ thuật Việt Nam, Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Kazakhstan Aida Balayeva nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Chương trình không chỉ là biểu hiện thiện chí giữa nhân dân Kazakhstan và nhân dân Việt Nam mà còn là minh chứng sống động về sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị, tình bạn sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo hai nước.
Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Theo Bộ trưởng Aida Balayeva, chương trình giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Kazakhstan lần này đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Hợp tác, giao lưu văn hóa ở cấp độ cao là bước tiến lịch sử đáng trân trọng đối với thế hệ hiện tại và tương lai của hai nước Việt Nam - Kazakhstan. Khẳng định văn hóa, nghệ thuật chính là sức mạnh lớn nhất giúp các quốc gắn kết và xích lại gần nhau hơn, Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Kazakhstan tin tưởng chương trình hòa nhạc ấn tượng tại thủ đô Astana giới thiệu về nền văn hóa độc đáo của nhân dân Việt Nam và Kazakhstan trở thành cầu nối thiết thực giữa nhân dân hai nước, là cột mốc mới trong tiến trình phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan.
Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan do các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ Kazakhstan trình diễn.
Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong không gian Nhà hát quốc gia Opera và Ballet Astana với sức chứa trên 1.200 chỗ đã không còn chỗ trống, cùng những tràng pháo tay không ngớt, chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan đã khép lại thành công, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả và là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác văn hóa, qua đó đóng góp cho việc thúc đẩy, phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kazakhstan được thiết lập trong chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.