Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Sáng 7/12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 - 10/12/2020).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi Tọa đàm. 

Ngày 1/10/1945, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập tại Trường Tiểu học Việt - Pháp, thị xã Pleiku, gồm 9 đảng viên. Ngày 10/12/1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cuối năm 1945 là bước ngoặt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng của tỉnh.

Chặng đường lịch sử đấu tranh từ 1945-1975, Gia Lai có 7.473 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, hơn 200 Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng vạn người là thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, trấn áp kịp thời bọn phản động và các tổ chức, đảng phái phản động khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, tham gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Campuchia.

Sau giải phóng đất nước, tỉnh Gia Lai có hơn 50 vạn người phải cứu đói, 95% dân số mù chữ, cơ sở vật chất, kỹ thuật thấp kém; đến nay đã chấm dứt hoàn toàn nạn đói kinh niên. Tổng thu ngân sách năm 2020 dự kiến đạt 4.628 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51,9 triệu đồng, tăng gần 1,5 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% (năm 2015) giảm còn 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tương ứng từ 40,1%, giảm còn dưới 6,25%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng được cải thiện đáng kể.

Số lượng đảng viên và tổ chức Đảng tăng nhanh, từ Chi bộ đầu tiên với 9 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ có 21 Đảng bộ trực thuộc với 956 tổ chức cơ sở Đảng, 3.310 Chi bộ trực thuộc với 61.171 đảng viên. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến, ngày càng phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao.

Thực hiện đoàn kết quốc tế, Đảng bộ tỉnh đã chủ động các hoạt động đối ngoại với bạn bè trong nước và quốc tế, nhất là mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Ratanakiri (Campuchia) và Attapeu (Lào) để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Ksor Phước, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. 

Phát biểu tại Tọa đàm, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Ksor Phước đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua. Theo ông Ksor Phước, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đạt được những thành công nhất định là nhờ các đảng viên dân tộc Kinh từ thời kỳ đầu đã sâu sát, quan tâm, học tiếng dân tộc Jrai, Bahnar để hiểu văn hóa dân tộc, sát cánh cùng sự phát triển chung của vùng đất Tây Nguyên.

Ông Ksor Phước cũng nêu tồn tại, hạn chế cần khắc phục tại địa phương như: Các vấn đề chăm lo phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; những cánh rừng ngày càng nghèo kiệt; đoàn kết dân tộc, chống kỳ thị để đoàn kết đưa Gia Lai phát triển bền vững.

Đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Hà Thị Giang Thảo bày tỏ lòng biết ơn và khắc ghi những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Tuổi trẻ Gia Lai sẽ phát huy những thành tựu tỉnh đạt được ở thời kỳ trước để xung kích, đi đầu trong các phong trào xây dựng, phát triển địa phương thời gian tới.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
 Biểu dương 75 chi bộ tiêu biểu. 

Dịp này, Tỉnh ủy Gia Lai đã tuyên dương 75 Chi bộ, 75 Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2020.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN