Tình hình dịch COVID-19 ngày 10/6 tại Việt Nam: Không thêm ca mắc mới, chuẩn bị từng bước mở lại đường bay quốc tế

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Ngày 10/6, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trong khi đó, 3 bệnh nhân COVID-19 được điều trị thành công, xuất viện. Trong thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, một điểm đáng chú ý là một “giai đoạn phát triển mới” đã được xác định, mở đầu là khả năng từng bước mở lại các đường bay thương mại quốc tế

Tròn 55 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Chú thích ảnh
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 18h ngày 10/6. Nguồn: Bộ Y tế

Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 10/6, Việt Nam có 55 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 192 ca mắc COVID-19 nhập cảnh đã được cách ly ngay, không có khả năng lây ra cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.136 trường hợp. Trong đó, 51 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.087 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và 902 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

3 bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn

Chú thích ảnh
Đến nay, đã có 320 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Nguồn: Bộ Y tế

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày hôm nay có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tính đến 18 giờ ngày 10/6, đã có 320 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số 12 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, có 3 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 1 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên và chỉ còn 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân trong tình trạng sức khoẻ ổn định, không sốt, không ho, các chỉ số ổn đinh. Các bệnh nhân sẽ được tiếp cách ly theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy tính đến hiện tại, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 319 trường hợp mắc COVID-19. Riêng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện chỉ còn 4 bệnh nhân đang điều trị.

Từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Chú thích ảnh
Hành khách đi trên chuyến bay của Bamboo Airways. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sáng 9/6, Thủ tướng Chính phủ giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố các vùng, địa bàn an toàn (với tiêu chí cụ thể như trong vòng 30 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng) để từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế một cách chắc chắn và có hướng dẫn cụ thể việc cách ly các đối tượng nhập cảnh qua các chuyến bay này.

Trong thời gian tới đây, Thủ tướng đề nghị cả nước tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới với các quan điểm phát triển chủ yếu: Bảo đảm môi trường an toàn để phát triển và phát triển bền vững trong điều kiện bình thường mới. Trong phát triển phải xem xét, nghiên cứu tình hình thế giới, liên hệ điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đã hội nhập rất sâu rộng.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất trong tương lai gần để hội nhập, xây dựng Việt Nam là điểm đến an toàn của thế giới, không chỉ là nhằm các mục tiêu phát triển kinh tế mà còn vì các mục tiêu chính trị, đối ngoại của đất nước, nhất là với các đối tác quan trọng, các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch bệnh; tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đồng thời, tạo điều kiện và thực hiện một cách nhân văn việc nhập cảnh của các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, công dân Việt Nam, nhưng phải bảo đảm không để nguồn bệnh xâm nhập, lây nhiễm vào Việt Nam; thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, chú ý bảo đảm việc làm, hỗ trợ đối với người nghèo, không để bất cứ người dân nào bị đói, đứt bữa, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

PV/Báo Tin tức
Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Inditex tổn thất trên 460 triệu USD vì COVID-19
Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Inditex tổn thất trên 460 triệu USD vì COVID-19

Ngày 10/6, tập đoàn Inditex của Tây Ban Nha, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang Zara, thông báo mức thua lỗ trong quý I năm nay lên tới 409 triệu euro (465 triệu USD), trong bối cảnh doanh thu tụt dốc do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN