Tình hình COVID-19 ngày 7/6: Tạo mọi điều kiện để sớm sản xuất vaccine Việt Nam; Phong toả một bệnh viện tại Đông Anh vì có ca bệnh từng đến khám

Ngày 7/6, dư luận đặc biệt quan tâm tới một số thông tin liên quan tình hình dịch COVID-19: Cả nước có thêm 236 ca mắc mới; Chủ tịch UBND TP Hà Nội diễn tập tình huống phòng chống COVID-19; Phong tỏa một bệnh viện tại Đông Anh vì có ca dương tính từng đến khám; Đề nghị tiêm vaccine cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu; Thủ tướng chỉ đạo tạo mọi điều kiện để sớm sản xuất vaccine…

Thêm 236 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chú thích ảnh
Ngày 6/6, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận và đưa vào sử dụng hai cabin lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đặt tại huyện Việt Yên và Tân Yên. Ảnh: TTXVN

Ngày 7/6, cả nước ghi nhận thêm 236  ca mắc mới COVID-19, trong đó 211 trường hợp là các ca bệnh ghi nhận trong nước. Cụ thể, lúc 6 giờ sáng có thêm 44 ca, lúc 12 giờ trưa có thêm 92 ca; 18 giờ thêm 100 ca (trong đó 25 ca nhập cảnh).

Như vậy, đến 18 giờ ngày 7/6, Việt Nam có tổng cộng 7.402 ca ghi nhận trong nước và 1.581 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 5.832 ca.

Có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay: Đã thực hiện 1.708.316 mẫu cho 3.540.482 lượt người.

Ngày 7/6, cả nước có thêm 141 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vào vai thí sinh diễn tập tình huống phòng chống COVID-19

Sáng 7/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận Đống Đa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ rõ hai phần việc phải thực hiện song hành, nhuần nhuyễn là an toàn trong đợt COVID-19 phải gắn với việc đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tuyệt đối an toàn cho tất cả các thí sinh. Chủ tịch UBND TP khẳng định Hà Nội vẫn đang tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh khi đi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn quận Đống Đa đã... vào vai thí sinh để diễn tập tình huống phòng chống dịch COVID-19

Phong toả Bệnh viện Bắc Thăng Long vì người phụ nữ bán rau dương tính COVID-19 từng đến khám

Chiều 7/6, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Anh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, ngay trong đêm 6/6, lực lượng chức năng đã ra quyết định phong toả, cách ly khu ngõ nơi bệnh nhân sinh sống (ở tổ dân phố 17, thị trấn Đông Anh). Khu ngõ này có 9 hộ gia đình với 29 nhân khẩu. Sơ bộ xác định có 15 F1 liên quan đến bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Từ 21 giờ ngày 6/6, Bệnh viện Bắc Thăng Long tạm thời tiến hành phong tỏa và dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị.

"Chúng tôi đang xác minh điều tra bổ sung, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm những trường hợp này. Đối với khu vực chợ Tó, UBND huyện Đông Anh chưa ra quyết định phong toả. Việc này phải căn cứ vào tình hình thực tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

Từ 21 giờ ngày 6/6, Bệnh viện Bắc Thăng Long cũng tạm thời tiến hành phong tỏa vì trước đó ngày 4/6, ca dương tính virus SARS-CoV-2 này đã vào khám tại Phòng khám sàng lọc của bệnh viện.

Sáng 7/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) thông tin về trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thị trấn Đông Anh.

Bệnh nhân là Đ.T.H.N, nữ, sinh năm 1976, địa chỉ ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (Hà Nội). Bệnh nhân làm lao động tự do, bán rau tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh.

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 mới này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã ra thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến, liên quan các địa điểm:

1. Chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng hàng ngày từ 16/5 đến 28/5.

2. Khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh - mua hàng tại các hàng rau ven đường, từ ngày 16/5 đến 28/5.

Người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (Trung tâm y tế huyện Đông Anh); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội).

Đề nghị tiêm vaccine cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới

Ngày 7/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đề nghị cấp sổ thông hành (Hộ chiếu vaccine) cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới.

Chú thích ảnh
Các xe container chờ làm thủ tục xuất khẩu hàng nông sản tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc tiêm vaccine cho đội lái xe là giải pháp hữu hiệu nhất trong phòng chống dịch. Do vậy, Bộ đề nghị Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi cả hai địa phương biên giới Lạng Sơn, Lào Cai cùng nghiên cứu, trước mắt cho phép đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới được tiêm vaccine đủ theo quy định y tế, test nhanh để đảm bảo an toàn vận chuyển.

Bộ cũng đề xuất Ban Chỉ đạo thống nhất hình thức cấp, sử dụng sổ thông hành cho lái xe đảm bảo tối ưu trong phương án vận chuyển hàng hóa giữa hai bên an toàn, thuận lợi hóa thông quan, tiết giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, người dân hai nước. Việc này giao UBND các địa phương chỉ đạo giám sát thực hiện.

Thủ tướng chỉ đạo tạo mọi điều kiện để sớm sản xuất vaccine

Sáng 7/6, tại buổi làm việc với các nhà khoa học, đại diện các đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine về công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định: “Chiến lược vaccine” là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính quyết định để thoát khỏi đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với đại diện các đơn vị nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thủ tướng, trong năm nay Việt Nam phải có đủ vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho 75 triệu người dân; những năm tiếp theo vẫn cần lượng lớn vaccine để tiếp tục tiêm phòng cho nhân dân. Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã nỗ lực bằng nhiều hình thức để mua được nhanh nhất, nhiều nhất vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho nhân dân. Tuy nhiên, việc tiếp cận vaccine phòng COVID-19 trên thế giới không phải là dễ dàng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhiều trên thế giới, năng lực sản xuất vaccine có hạn. Do đó, việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine phòng COVID-19 ở trong nước có tính chất chiến lược, phải thực hiện bằng được để chủ động nguồn vaccine phòng COVID-19 tiêm phòng cho nhân dân và tiết kiệm kinh phí.

Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học, nghiên cứu, sản xuất vaccine phát huy tinh thần tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, chung sức tìm giải pháp, khẩn trương nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 để tiêm đại trà cho nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đại biểu trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, khoa học về cơ chế, chính sách, nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, năng lực nghiên cứu, công nghệ, quy trình sản xuất, nhằm đề xuất các giải pháp nghiên cứu nhanh nhất, sản xuất nhanh nhất, hiệu quả nhất, để có vaccine ngừa COVID-19 tiêm cho người dân, trên tinh thần 3 không, 5 thật: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân, doanh nghiệp được hưởng thành quả thật”.

TP Hồ Chí Minh ra mắt bản đồ số về phòng, chống dịch COVID-19

Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt bản đồ số hỗ trợ phòng, chống COVID-19 để cung cấp cho người dân các thông tin liên quan đến diễn biến dịch bệnh xung quanh nơi mình đang sống một cách dễ dàng, nhanh chóng. 

Chú thích ảnh
Bản đồ số cung cấp thông tin dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, thông qua điện thoại di động thông minh hoặc máy tính có kết nối mạng internet, người dân có thể tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch bệnh như: khu vực cách ly, điểm phong tỏa, ca dương tính, điểm dịch tễ… xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ trên địa bàn thành phố (nhà người thân, địa điểm muốn đến).

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu các thông tin địa điểm bán khẩu trang, cơ sở y tế, các địa điểm nhu yếu phẩm (chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi, cây xăng)... Đối với các nhà quản lý, hệ thống bản đồ này cũng cung cấp các công cụ phân tích mật độ, thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát, phòng chống dịch...

Theo Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh, khi sử dụng bản đồ số, người dân nên bật tính năng định vị (nếu truy cập từ smartphone) để bản đồ nhanh chóng cung cấp các thông tin liên quan đến vị trí của mình. Người dùng cũng có thể xem thông tin ở các nơi quan tâm bằng cách gõ địa chỉ trên công cụ tìm kiếm. Hiện tất cả dữ liệu của bản đồ được cung cấp bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) và được cập nhật ngay sau khi có thông cáo chính thức của HCDC.

Để xem bản đồ số, người dân có thể truy cập vào một trong các địa chỉ: https://hatangdothi.tphcm.gov.vn/covid19/ hoặc từ Cổng 1022 tại địa chỉ web: https://1022.tphcm.gov.vn, chọn banner bản đồ thông tin COVID-19 hoặc truy cập trực tiếp vào địa chỉ: https://bando.tphcm.gov.vn/covid19.

Dự kiến tuần này, vaccine Nano Covax sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3

Theo thông tin từ Học viện Quân y, đến chiều 7/6, tổng cộng đã có hơn 6.000 người đăng ký tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nano Covax (của Nanogen). Dự kiến tuần này, vaccine Nanocovax sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine Nano Covax. Ảnh: Lê Phú

Trong giai đoạn 3, vaccine Nanocovax phòng COVID-19 của Việt Nam sẽ được tiêm thử nghiệm trên khoảng 13.000 tình nguyện viên, tại nhiều trung tâm trên cả nước.

Cụ thể, tại miền Bắc, vaccine này sẽ được tiêm thử nghiệm cho các tình nguyện viện tại Học viện Quân y (Hà Nội) và Hưng Yên; ở phía Nam sẽ thử nghiệm tại Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh và Long An.

Theo kế hoạch, 1.000 tình nguyện viên đầu tiên sẽ tiêm ở Học viện Quân y và huyện Bến Lức (Long An); 12.000 tình nguyện viên tiếp theo có thể tiêm thêm tại các địa phương khác.

Theo PGS. TS Chử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân y, trong đợt thử nghiệm lần này, các tình nguyện viên chỉ được tiêm mức liều tối ưu là 25 microgam.

Ở giai đoạn 3, nhóm nghiên cứu cũng sẽ đánh giá tác dụng của vaccine Nano Covax với biến chủng của virus SARS-CoV-2 tìm thấy lần đầu tại Ấn Độ.

TP Hồ Chí Minh: Bác thông tin có gần 2.000 trường hợp F1, F2 tại toà nhà 144 Cộng Hoà bỏ trốn

Tối 7/6, Sở Thông tin Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, trên một số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về toà nhà số 144 Cộng Hoà (Phường 12, quận Tân Bình) bị phong toả do có ca mắc COVID-19 là thông tin hoàn toàn bịa đặt, làm ảnh hưởng tới tâm lý người dân và tác động xấu tới nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Thông tin phong tỏa tòa nhà 144 Cộng Hòa do có ca nhiễm COVID-19 là sai sự thật. Ảnh chụp màn hình

 Đại diện doanh nghiệp đang quản lý toà nhà 144 Cộng Hoà cũng cho biết, tòa nhà vẫn đang hoạt động bình thường, không có việc “toàn bộ gần 2.000 người là F1, F2 hiện đã bỏ trốn, tản ra khắp thành phố nguy cơ lan dịch hơn Bắc Giang là có thiệt rồi” như thông tin lan truyền trên mạng.

Trước đó, trong quá trình truy vết các ca mắc COVID-19 trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định ca nghi nhiễm tại tòa nhà 144 Cộng Hòa là F1 của bệnh nhân COVID-19 và đã tiến hành cách ly tập trung.

Theo thông tin từ ngành y tế TP Hồ Chí Minh, quá trình di chuyển, tiếp xúc của ca nghi nhiễm tại đây như sau: Ngày 26/5, ca nghi nhiễm lên phỏng vấn học việc tại văn phòng công ty ở 144 Cộng Hòa và đã tiếp xúc với một nhân sự của công ty. Ngày 27 và 28/5, ca nghi nhiễm học việc tại công ty. Trong ngày 28/5, ca nghi nhiễm được cách ly tập trung vì được xác định là F1. Vào 17 giờ ngày 7/6, tầng 7 của tòa nhà đã được phong tỏa để đảm bảo phòng chống dịch.

Hiện nay, các nhân sự được xác định là có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm đều đã được cách ly theo đúng quy trình của cơ quan y tế và toàn bộ nhân sự đang làm việc tại tòa nhà 144 Cộng Hòa đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, ban quản lý tòa nhà đã thông báo đến nhân sự không liên quan triển khai làm việc giãn cách các bộ phận.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh xác minh làm rõ cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt nêu trên để xử lý theo quy định.

PV/Báo Tin tức
Sinovac tuyên bố liều vaccine COVID-19 bổ sung sẽ tăng kháng thể gấp 10 lần
Sinovac tuyên bố liều vaccine COVID-19 bổ sung sẽ tăng kháng thể gấp 10 lần

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai cho thấy người được tiêm thêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ ba của Sinovac sẽ tăng lượng kháng thể lên gấp 10 lần trong một tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN