Tin nổi bật ngày 9/4

Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Việt Nam thêm 14 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh; Giảm thiểu các nhiêu khê cho thí sinh dự thi THPT… là những thông tin nổi bật được bạn đọc quan tâm trong ngày 9/4.

Ban Bí thư Trung ương Đảng hiện có 11 đồng chí

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN

Ngày 9/4/2021, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Bộ Chính trị thống nhất nhận định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…, tạo được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gương mẫu của lãnh đạo cấp cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhạy bén, kịp thời, có hiệu quả, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng, các giải pháp đề ra đúng và trúng, đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực vừa qua, tiếp tục lan toả sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và tạo không khí phấn khởi, khí thế, sự tin tưởng, kỳ vọng trong xã hội.  

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn, thách thức; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nắm chắc tình hình để xử lý những vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, quy trình công tác để bảo đảm toàn bộ hệ thống chính trị hoạt động liên tục, thông suốt và hiệu quả.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Chú thích ảnh
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội và của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chiều 9/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữa đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và làm tỏa sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.  

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân đã đoàn kết, gắn bó, ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tin tưởng ban lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ mới tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống của Quân đội và danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nhiệm kỳ trước.  

Tại hội nghị bàn giao, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, để có được sự trưởng thành như ngày hôm nay, ngoài nỗ lực phấn đấu của bản thân, đồng chí đã nhận được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ quý báu của tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương.  

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các thế hệ lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã có những đóng góp tâm huyết, quý báu cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.  

hượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, với trọng trách mới được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đồng chí sẽ cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua các khó khăn, thử thách, lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Kết thúc hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phan Văn Giang đã ký biên bản bàn giao công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Việt Nam thêm 14 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tính đến 18 giờ ngày 9/4, Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, đều là ca nhập cảnh.

Ca bệnh 2670 (BN2670) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ngày 6/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 8/4/2021 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ca bệnh 2671 (BN2671) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ca bệnh 2672 (BN2672) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Ca bệnh 2673 (BN2673) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Ca bệnh 2674 (BN2674) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Ngày 7/4/2021, BN2671-BN2674 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 8/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Ca bệnh 2675 (BN2675) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25/3/2021, bệnh nhân từ Canada nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 8/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ca bệnh 2676 (BN2676) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2677 (BN2677) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ca bệnh 2679 (BN2679) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Ca bệnh 2680 (BN2680) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ca bệnh 2682 (BN2682) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 2683 (BN2683) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 7/4/2021, BN2676-2677, BN2679-2680, BN2682-2683 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613, VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng; kết quả xét nghiệm ngày 8/4/2021 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ca bệnh 2678 (BN2678) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 2681 (BN2681) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày 31/3/2021, BN2678, 2681 từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 9/4/2021 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tính đến 18 giờ ngày 9/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 37.282 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 523 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 21.133 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.626 người. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 50.  

Giảm thiểu các nhiêu khê cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ngày 9/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) năm 2021. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, qua 6 năm thực hiện đã hoàn thành lộ trình đổi mới thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi đã tác động đến việc học toàn diện, có tính đến phân luồng học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được lựa chọn các trường đại học theo năng lực và nguyện vọng tốt hơn trước.  

Kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng đối với ngành Giáo dục cũng như toàn xã hội, liên quan đến gần 1 triệu học sinh, trong đó, trên 600.000 em có nguyện vọng vào đại học. Mỗi kỳ thi, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các bộ, ban, ngành, địa phương đều tập trung triển khai kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan nhưng không quá căng thẳng, nặng nề trên mức cần thiết.  

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ GD&ĐT kế thừa những điểm đã làm tốt, tiếp tục hoàn thiện điểm còn hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Cùng với đó, từ nay đến khi tổ chức thi, trên tinh thần cầu thị, Bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát những chi tiết nhỏ nhất nhằm đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của thí sinh.

Phó Thủ tướng nêu ví dụ, năm nay, việc cho thí sinh đổi nguyện vọng nhiều lần sau khi biết kết quả thi là một trong những điểm cải tiến tốt. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cần tiếp tục xem xét các quy định để đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh. Trong việc yêu cầu các thí sinh bảo lưu kết quả thi phải xin xác nhận từ nhà trường, Bộ GD&ĐT xem xét lại hệ thống công nghệ thông tin, để giảm thiểu các nhiêu khê cho thí sinh dự thi. Phó Thủ tướng lưu ý, đối với những trường hợp nghi ngờ hoặc có biểu hiện không bình thường trong phòng thi, cần có phương án dự phòng xử lý để các thí sinh được tạo điều kiện tối đa; có các bước xác minh, tuyệt đối không để có trường hợp bị oan, mất quyền lợi trong việc dự thi.  

"Các Hội đồng thi, điểm thi, phòng thi phải có danh sách nhắc các đầu việc cần làm trong từng khâu, từng bước để cán bộ, giám thị tự đánh dấu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", Phó Thủ tướng gợi ý.

Đối với công tác chuẩn bị đề thi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện ngân hàng đề, bảo đảm trong tình huống xấu nhất dịch bệnh, thiên tai, có thể tổ chức thi nhiều đợt. Phó Thủ tướng đánh giá trong kỳ thi năm 2020, công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra của Bộ GD&ĐT, phối hợp hệ thống thanh tra nhà nước và các địa phương thực hiện tốt. Kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT cần tiếp tục rà soát lại các quy định pháp luật về thanh tra, đảm bảo chương trình thanh tra, kiểm tra giám sát linh hoạt theo đúng pháp luật, nghiêm túc.

Phó Thủ tướng nêu rõ, một trong bài học thành công của kỳ thi năm 2020 là quy định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và các địa phương. Tương tự, ở kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT tiếp tục chịu trách nhiệm toàn diện của kỳ thi, tập trung một số khâu cụ thể: Quy chế hướng dẫn, ra đề, công tác tổ chức hệ thống chấm thi tập trung (chấm thi bằng máy toàn bộ phần thi trắc nghiệm và có công cụ cần thiết giám sát chấm bài thi tự luận)... đảm bảo công bằng khách quan.

Liên quan đến giải pháp công khai điểm học bạ của các địa phương, Bộ GD&ĐT phải có phân tích, đánh giá mức chênh lệch điểm thi và học bạ để có uốn nắn, chấn chỉnh việc nâng điểm học bạ, không đúng thực chất, năng lực của học sinh; đồng thời thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát rõ ràng. Phó Thủ tướng lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tiếp tục tổ chức thực hiện tại địa phương.

Do đó, chính quyền và người đứng đầu chính quyền ở địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thi trên địa bàn. Tuỳ theo tình hình dịch, bên cạnh các biện pháp thuần túy về thi, Bộ GD&ĐT cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát để có hướng dẫn chi tiết các tỉnh có dịch. "Kế thừa kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, kỳ thi năm nay tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh có cơ hội tham gia thi", Phó Thủ tướng nói.

V.T/Báo Tin tức
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Ngày 8/4/2021, lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN