Tin nổi bật ngày 29/12

Ngày 29/12, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới các vấn đề thời sự như: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khăng định, chống dịch COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu; năm 2021, Việt Nam phấn đấu giảm ít nhất 5% tội phạm phạm pháp hình sự; Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19; Hà Nội dành gần 40.000 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết.

Chống dịch COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu

"Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài vào Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Từ nay đến hè năm 2021, tình hình dịch vẫn căng thẳng, cho dù có vaccine"-  Đây là nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 sáng 29/12.

Chú thích ảnh
“Phải sát sao, theo dõi kỹ bằng nhiều giải pháp những người sau cách ly”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh. Ảnh: TTXVN.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền để các gia đình có người thân ở nước ngoài không để người thân nhập cảnh trái phép, không vì ngại cách ly mà gây họa cho cộng đồng. Hiện, vẫn còn một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc việc theo dõi sau khi cách ly, chính quyền địa phương, công an địa phương… cần giám sát tốt công tác phòng chống dịch. Giải pháp căn bản nhất vẫn là từ các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú… phải chủ động, xác định các biện pháp chống dịch COVID-19.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngoài kết quả phòng chống COVID-19, trong phòng chống dịch COVID-19, các ứng dụng khai báo y tế kiểm soát dịch bệnh, ứng dụng truy vết, bản đồ an toàn COVID-19 đã được áp dụng rộng rãi. Dự kiến đầu tháng 3/2021, sẽ khai trương chương trình điều hành điện tử trạm y tế xã với trên 10.600 trạm và đặc biệt 98 triệu hồ sơ sức khỏe cá nhân đã được tạo lập trong hơn 5 tháng qua, tiến tới đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, khám điều trị ngoại trú không dùng giấy, giúp người dân theo dõi được tình trạng sức khỏe của mình và xây dựng một nền y tế thông minh...

Năm 2021 phấn đấu giảm ít nhất 5% tội phạm phạm pháp hình sự

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 sáng 29/12, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Năm 2021 ngành Công an phấn đấu sẽ giảm ít nhất 5% tội phạm phạm pháp hình sự.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị tới Chính phủ và các địa phương tiếp tục xây dựng thể chế, đảm bảo an ninh trật tự để toàn dân, các ngành, các cấp thực hiện kỷ cương kỷ luật. “Năm 2020 đã làm rất tốt công tác giảm tội phạm phạm pháp hình sự, bảo đảm an ninh, năm 2021 tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác này”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm 2020, Việt Nam đã làm tốt công tác cổ phần hóa, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng. Mặc dù vậy, vẫn còn khó khăn trong việc quản lý chuyển giá, quản lý nguồn tiền, chống gian lận thương mại, quản lý đất đai, cổ phiếu… Thời gian tới cần tiếp tục tập trung phòng chống tội phạm, giảm phạm pháp hình sự. Bộ Công an đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, năm 2020 tội phạm giảm 6,8% so với 2019, mỗi năm giảm 5-8% phạm pháp hình sự.

Trong thời gian tới, toàn dân tiếp tục vào cuộc phối hợp cùng ngành công an quản lý tốt xử lý các băng, ổ nhóm tội phạm; công an xuống gần dân hơn, các xã làm tốt thì huyện làm tốt và tỉnh làm tốt. “Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đặc biệt tập trung ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để người dân ổn định cuộc sống, an bình, bình đẳng, tạo vành đai củng cố an ninh quốc phòng vùng chiến lược”, Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị.

Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Ngày 29/12, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca là người nhập cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Cách ly người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Tính đến 18 giờ ngày 29/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 16.553 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 172 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.546 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 835 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 29/12 có thêm BN1350 được công bố khỏi bệnh.

Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 1 lần trở lên là 33 ca.

Hà Nội dành gần 40.000 tỷ đồng dự trữ lượng hàng hóa phục vụ Tết

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp cuối năm, các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ dự trữ lượng hàng hóa trị giá 39.400 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với kế hoạch Tết năm 2020.

Đến nay, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng 7-22% so với Tết 2020. Nguồn cung các mặt hàng dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã rục rịch tăng giá. Do đó, Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động tích cực dự trữ hàng hóa không để tình trạng găm hàng, đẩy giá gây sốt ảo làm mất ổn định thị trường.

Theo đánh giá của Sở Công Thương Hà Nội, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2021, sức mua trên thị trường sẽ tăng từ 15-20%; trong đó tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Nhu cầu tăng cao trong khi thời tiết, dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn.

Vân Sơn/Báo Tin tức
Tin nổi bật ngày 28/12
Tin nổi bật ngày 28/12

Ngày 28/12, những thông tin nổi bật được dư luận đặc biệt quan tâm là: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương; triển khai thu phí không dừng từ 29/12; thêm 10 bệnh nhân COVID-19, truy tìm trường hợp nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440; Bộ Công an rà soát người sử dụng bầng của ĐH Đông Đô...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN