Tiếp tục tích cực chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công

"Tiếp tục chăm lo cho gia đình chính sách và người có công ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn; nhằm tôn tạo truyền thống quý báu của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", “Hiếu nghĩa bác ái”, để xứng đáng với những đóng góp to lớn của các thế hệ, Anh hùng liệt sỹ đã vì nước hy sinh".

Chú thích ảnh
Các đại biểu thành kính tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Trên đây là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh trong diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ do tỉnh tổ chức ngày 26/7.

Tới dự lễ kỷ niệm có trên 500 đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh...

Ôn lại chặng đường lịch sử của tỉnh qua các thời kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, lớp lớp người con ưu tú của quê hương Hưng Yên đã cùng cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Trên 30 vạn thanh niên Hưng Yên đã hăng hái tòng quân cứu nước; gần 25 nghìn chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trên chiến trường; trên 15 nghìn người đã bỏ lại một phần xương máu; trên 8 nghìn người mang bệnh tật trong cơ thể; hơn 3.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, để lại di chứng chất độc các thế hệ con, cháu...

Trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, toàn tỉnh có trên 100 nghìn người đã được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến; gần 3 nghìn người mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; trên 700 lão thành cách mạng, trên 500 cán bộ tiền khởi nghĩa...

Khắc ghi công lao, những hy sinh, đóng góp của lớp lớp cha anh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hưng Yên luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách. Từ năm 2017 đến năm 2021, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh đã vận động được 31 tỷ đồng chăm lo cho các gia đình chính sách. Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công được thực hiện thường xuyên. Phong trào Đền ơn, đáp nghĩa nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ được triển khai tích cực. Các công trình ghi công liệt sỹ trong toàn tỉnh được chăm lo, tu sửa…
 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trao Bằng khen cho người có công tiêu biểu. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể trong tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; khẩn trương giải quyết các hồ sơ còn tồn sót liên quan đến chế độ, chính sách người có công, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Các địa phương phối hợp tìm kiếm, xác định danh tính và quy tập hài cốt liệt sỹ…; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác người có công; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ người có công trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh góp sức, góp của tiếp tục tích cực chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa… Công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả…

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng hơn 90 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu; biểu dương khen thưởng gần 40 tập thể, cá nhân có công với cách mạng và những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện chăm lo gia đình chính sách, người có công giai đoạn 2017 - 2021.

TTXVN/Báo Tin tức
Chung sức chăm lo tốt hơn cho người có công
Chung sức chăm lo tốt hơn cho người có công

Sau dịch COVID- 19, đời sống của phần lớn người dân bị ảnh hưởng, trong đó có các gia đình chính sách. Bằng nhiều sự chăm lo, nỗ lực, các cấp các ngành đã bảo đảm mức sống của người có công (NCC) với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Cùng với đó, chính những thương binh và người thân của họ, cũng nỗ lực vươn lên, đảm bảo cuộc sống, để thực hiện lời dạy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN