Tiễn đưa cụ Vũ Đình Hòe về nơi an nghỉ cuối cùng

Chiều 11/2, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh, các thế hệ đồng nghiệp, học trò, đại diện tộc họ Vũ và gia đình đã tiễn đưa cụ Vũ Đình Hòe, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa I, Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Chính phủ Nhân dân lâm thời, Bộ trưởng Tư pháp Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh. Trưa cùng ngày, lễ truy điệu cụ Vũ Đình Hòe đã được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ thành phố.

Điếu văn do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban tang lễ đọc tại lễ truy điệu trân trọng điểm lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ Vũ Đình Hòe, đặc biệt thời gian 6 tháng làm Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục trong Chính phủ Nhân dân lâm thời, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chủ tịch, cụ Vũ Đình Hòe đã làm được những việc mang tính “tạo nền” cho hệ thống giáo dục mới.

Và trong 15 năm (1946 – 1960) giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, đứng mũi chịu sào ở lĩnh vực nóng bỏng này, Bộ trưởng Vũ Đình Hòe luôn luôn quán triệt tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh, kiên trì quan điểm tư pháp nhân dân. Cuộc đời của nhà trí thức yêu nước Vũ Đình Hòe là cuộc đời phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi, cống hiến cho nhân dân, cho cách mạng, vì một Việt Nam độc lập, tự cường, dân chủ, đoàn kết và phồn vinh.

Hoàng Liên Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN