Thứ trưởng Trần Thanh Nam chụp ảnh chung với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico Julio Berdegué Sacristán. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chuyến công tác không chỉ tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự tin cậy chính trị giữa hai nước, mà còn tạo thêm động lực mới nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, hai bên đặc biệt chú trọng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu nông sản, cũng như đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico, Hội đồng Doanh nghiệp Mexico (COMCE) và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Chăn nuôi Mexico (INIFAP), đồng thời tiến hành các hoạt động khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại tại địa phương.
Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico Julio Berdegue Sacristan, hai bên đã cùng điểm lại những kết quả hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua, đồng thời trao đổi các vấn đề cùng quan tâm như tăng cường an ninh lương thực, mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của mỗi nước, nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đoàn công tác chụp ảnh chung với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico Julio Berdegué Sacristán. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico
Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico, coi đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa hai quốc gia. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Mexico trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Mexico thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường Việt Nam.
Về phần mình, Bộ trưởng Julio Berdegue Sacristan khẳng định Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng trong phát triển nông nghiệp. Hai quốc gia đều có nền sản xuất nông nghiệp lâu đời với lực lượng nông dân đông đảo, đóng vai trò quan trọng không chỉ trong bảo đảm an ninh lương thực mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển nông thôn bền vững. Bên cạnh đó, cả hai nước cũng đang phải đối mặt với những thách thức chung của thế kỷ XXI như biến đổi khí hậu, hạn chế tài nguyên và yêu cầu chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp bền vững, có giá trị gia tăng cao.
Đoàn công tác chụp ảnh chung với Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Chăn nuôi Mexico (INIFAP). Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico
Tại cuộc làm việc, hai bên đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, trong đó chú trọng thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, thiết lập các nhóm công tác chuyên môn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu nông sản, đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường đối với các sản phẩm có thế mạnh của mỗi nước.
Trong khi đó, tại buổi làm việc với Viện INIFAP, hai bên đã rà soát kết quả triển khai Biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết năm 2018, đồng thời đề xuất các định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, tập trung vào chia sẻ công nghệ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác và Ban Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng Doanh nghiệp Mexico (COMCE) - tổ chức đại diện cho khu vực tư nhân Mexico trong lĩnh vực kinh tế quốc tế - nhằm mở ra hướng tiếp cận thiết thực, hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước. Nội dung trao đổi tập trung vào kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như tăng cường thương mại nông sản song phương.
Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất phát huy tính bổ trợ giữa nền nông nghiệp sản xuất - xuất khẩu của Việt Nam và thế mạnh của Mexico về công nghệ, cơ giới hóa và hệ thống xúc tiến thương mại quốc tế, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của chuỗi sản phẩm nông nghiệp.
Trong thời gian tới, hai bên dự kiến xây dựng khuôn khổ hợp tác chính thức thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như vaccine chăn nuôi, đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường. Những bước đi này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hướng tới hình thành quan hệ đối tác nông nghiệp toàn diện, bền vững và cùng có lợi giữa hai quốc gia.
Đoàn công tác dâng hoa trong Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc tại trung tâm thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico
Trước đó, Đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc tại trung tâm thủ đô Mexico City.
Được xây dựng từ năm 2009, phỏng theo tấm ảnh do nghệ sỹ Đinh Đăng Định chụp khi Người ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Mexico.