Thủ tướng: Tạo đột phá trong một số phong trào thi đua cụ thể, thiết thực

Sáng 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì Phiên họp thứ 6 của Hội đồng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023; xem xét, cho ý kiến vào đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương.

Thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phiên họp đánh giá, trong 7 tháng đầu năm, Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương tiếp tục đổi mới hoạt động, phát huy vai trò, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Hội đồng cũng tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào: "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đặc biệt, xuất hiện nhiều phong trào thi đua điển hình: Phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng” của Bộ Quốc phòng; “Vì an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an; “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” của Bộ Tư pháp; “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” của Bộ Nội vụ; phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; “Thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố” của Thành phố Hồ Chí Minh; thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Cải cách hành chính” của thành phố Hà Nội…

Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước; việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được thực hiện kịp thời. Trong đó, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 1.000 quyết định khen thưởng cho trên 59.700 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

Tạo đột phá trong một số phong trào thi đua cụ thể

Chú thích ảnh
Các ủy viên Hội đồng TĐ-KT Trung ương tham dự phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các thành viên Hội đồng cho rằng, công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới cần tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá trong một số việc cụ thể, thiết thực như lồng ghép thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có phong trào xóa nhà tranh tre, tạm bợ, dột nát và xóa đói, giảm nghèo hay phong trào phát triển hạ tầng giao thông, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế cả nước, chúng ta đạt được kết quả khá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng đạt nhiều kết quả. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; an sinh xã hội được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; giữ gìn được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

“Kết quả trên có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Trong đó, Hội đồng đã nỗ lực vượt bậc, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra”, Thủ tướng khẳng định.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng những tháng đầu năm 2023; phân tích tình hình thời gian tới; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng và các cấp, ngành tiếp tục thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của các phong trào thi đua; tiếp tục hoàn thiện thế, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; các phong trào phải gắn được lợi ích chung với lợi ích riêng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá khen thưởng kịp thời.

Khen thưởng người làm việc trực tiếp

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng nơi; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, triển khai tích cực các phong trào thi đua, trong đó chú ý đến các phong trào thi đua như “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"...

Đặc biệt, Thủ tướng Chỉ đạo phải xây dựng “Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân từ nay đến hết năm 2025”, giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, tổ chức triển khai.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”; thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua yêu nước; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chuẩn bị kỹ lưỡng, trình Chính phủ ban hành 10 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản,...; chú trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, nhà khoa học, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ giáo viên, y bác sĩ... và các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên.

Cùng với đó, chủ động đề xuất khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

“Phải nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, tránh hình thức, phô trương, tránh tiêu cực”, Thủ tướng chỉ rõ.

Phạm Tiếp (TTXVN)
Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Thủ tướng chủ trì Phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Sáng 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì Phiên họp thứ 6 của Hội đồng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023; xem xét, cho ý kiến vào đề nghị phong tặng một số danh hiệu khen thưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN