Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh An Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương phần mộ Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh An Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, tại xã An Châu. Dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh của dân tộc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhân dân xã Bình Mỹ, An Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
* Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang, gồm: ông Phạm Phong Hải (sinh năm 1952, là thương binh mất 69% sức lao động, hiện trú tại phường Châu Đốc); ông Huỳnh Văn Anh (sinh năm 1967, là bệnh binh mất 81% sức lao động, hiện trú tại phường Châu Đốc); gia đình bà Nguyễn Thị Có (sinh năm 1940, là người có công với cách mạng, trú tại xã Bình Mỹ).
Trân trọng gửi lời thăm hỏi chân tình, lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của những người có công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình thương binh Huỳnh Văn Anh, khóm Vĩnh Chánh 3, phường Châu Đốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng mong các thương binh, bệnh binh, người có công luôn là tấm gương sáng tiếp tục động viên con cháu, giáo dục thế hệ trẻ về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất; gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền các cấp, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách cho những người có công ngày càng tốt hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình thương binh Phạm Phong Hải, khóm 6, phường Châu Đốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
* Trước đó, kiểm tra thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Chính phủ đã thăm gia đình bà Nguyễn Thị Có ở xã Bình Mỹ – gia đình có công giúp đỡ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước và sự hỗ trợ, động viên của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm, bà Nguyễn Thị Có vừa khánh thành căn nhà có trị giá 230 triệu đồng.
Chúc mừng gia đình bà Nguyễn Thị Có có nơi ở mới khang trang, sạch đẹp được xây dựng từ sự nỗ lực của gia đình và tình thương, trách nhiệm của Nhà nước và cả cộng đồng, với tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác lớn hơn là chăm lo cho nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong đó phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng trước ngày 27/7 này và hoàn thành xoá toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Có, người có công với cách mạng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Bình Mỹ, An Giang. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ biểu dương tỉnh An Giang đã tích cực hưởng ứng, đã hoàn thành xây dựng và sữa chữa, bàn giao 6.774 căn nhà cho các hộ dân “an cư, lạc nghiệp”, với tổng gía trị hơn 420 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch chung của cả nước.
Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng, các gia đình chính sách, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Có yên tâm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương cho con cháu, dòng tộc và cộng đồng; tham gia tích cực công việc của địa phương; yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm các gia đình có công cách mạng, để cuộc sống của người có công tốt hơn, ít nhất là bằng với mức sống trung bình của người dân địa phương.
* Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Lăng Thoại Ngọc Hầu ở Châu Đốc. Thống chế khâm sai thượng đạo đại tướng quân Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu) - người có những đóng góp to lớn trong quá trình bình định, bảo vệ cương thổ vào thời nhà Nguyễn. Thoại Ngọc Hầu không chỉ là một danh thần kiệt xuất, mà còn là một doanh điền xuất sắc, với những công trình mang tính chiến lược, đặc biệt là chỉ huy xây dựng kênh Vĩnh Tế. Công trình được khởi công năm 1819 dưới triều Vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều Vua Minh Mạng.
* Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam – nơi hằng năm vào cuối tháng Tư âm lịch diễn ra Lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - lễ hội lớn, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng chia sẻ, trong lý luận về xây dựng và phát triển đất nước xuyên suốt 80 năm qua, bên cạnh chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì văn hóa luôn có vai trò đặc biệt - văn hóa là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần, kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nước ta chủ trương phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới. Những di sản được UNESCO công nhận, ghi danh như Lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là thương hiệu quốc gia rất quan trọng; cần tiếp tục giữ gìn, phát huy, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.