Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Chiều 21/8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đoàn Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Thái Lan do Đại tướng Tanasak Patimapragorn, Tư lệnh làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Thái Lan. Ảnh: Đức Tám-TTXVN

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam với Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Thái Lan; cho rằng kết quả chuyến thăm sẽ đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là người bạn láng giềng, Việt Nam vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, an ninh… Hợp tác giữa quân đội hai nước trong việc tuần tra chung trên biển được triển khai có hiệu quả, góp phần tăng tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn quân đội hai nước tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, cứu hộ, cứu nạn… đặc biệt là tiếp tục phối hợp tốt tuần tra chung trên biển giữa hải quân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên hợp tác có hiệu quả cơ chế ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia ASEAN mở rộng), trong đó có vấn đề Biển Đông, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.


Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại tướng Tanasak Patimapragorn cho biết mục đích chuyến thăm là nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực quân đội, nhất là hợp tác về đào tạo cán bộ, cứu hộ, cứu nạn... Đại tướng Tanasak Patimapragorn khẳng định sẽ làm hết sức tăng cường quan hệ Thái Lan - Việt Nam nói chung và quân đội hai nước nói riêng.

Cùng ngày 21/8, Đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Tanasak Patimapragorn làm trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai quân đội thời gian qua; bàn các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới như: Trao đổi đoàn các cấp, tuần tra chung trên biển và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

 

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN