Thời tiết 28/6: Nắng nóng xuất hiện trở lại trên diện rộng

Hôm nay (28/6), nắng nóng xuất hiện trở lại tại một vài nơi ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hiện nay (28/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng dần về phía Đông Nam.

 

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trong ngày hôm nay (28/6), nắng nóng xuất hiện một vài nơi ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

 

Nắng nóng xuất hiện trở lại. Ảnh: TTXVN
Nắng nóng xuất hiện trở lại. Ảnh: TTXVN.

 

Từ ngày mai (29/6), nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.  

 

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ. Từ ngày mai nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.

 

Cảnh báo: Trong 3 - 5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37 - 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 40 độ.

 

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

 

Dự báo chi tiết cho từng vùng:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Sơn La và Hòa Bình ngày có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi trên 35  độ C.

 

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

 

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

 

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.


 

H.V/Báo Tin tức
Ngày đầu kỳ thi THPT, Bắc bộ có mưa, Trung và Nam bộ nắng nóng
Ngày đầu kỳ thi THPT, Bắc bộ có mưa, Trung và Nam bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/6- ngày đầu tiên trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2018, học sinh đến địa điểm thi làm thủ tục ở miền Bắc gặp khó khăn khi trời có mưa rào và dông rải rác, miền Trung nắng nóng gay gắt 38 độ C, miền Nam ngày nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN