Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện tại Indonesia.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông nhấn mạnh đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam tự hào về lịch sử của đất nước; tri ân những thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã ủng hộ nhân dân Việt Nam.
Chiến thắng lịch sử cách đây 50 năm thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Phong/PV TTXVN tại Indonesia
Đại sứ Tạ Văn Thông nhắc lại thời điểm đó, trên phạm vi toàn cầu, sự kiện 30/4/1975 có ý nghĩa như một thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên, khích lệ các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc.
Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, trên mặt trận đối ngoại, công tác ngoại giao đã góp phần vào chiến thắng lịch sử 50 năm trước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nổi bật là kết quả của Hiệp định Paris năm 1973 về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tiếp nối những thành tựu đó, cơ quan đại diện, các cơ quan làm công tác đối ngoại song phương và đa phương, những cán bộ làm công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân đang góp phần tăng cường mở rộng quan hệ của Việt Nam với các nước cả chiều rộng và chiều sâu, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định và cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, góp phần tạo đà cho đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đại tá Nguyễn Tuấn Đức, Trưởng Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia, khái quát về chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Ảnh: Văn Phong/PV TTXVN tại Indonesia
Tại buổi lễ, các đại biểu, đại diện các cơ quan tham dự đã phát biểu chia sẻ cảm xúc tự hào về ý nghĩa của thời khắc lịch sử 50 năm trước, đồng thời bày tỏ quyết tâm phát huy tinh thần của Chiến thắng 30/4/1975, nỗ lực đóng góp hơn nữa, không ngừng đoàn kết, sáng tạo để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.