Tham khảo Chính trị Việt Nam - Lào lần thứ tư

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Lào, chiều 16/7 tại thủ đô Viêng Chăn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Onthavanh đã đồng chủ trì Tham khảo Chính trị lần thứ tư giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith tiếp Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Xuân Tú/Pv TTXVN tại Lào

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng đã tham dự sự kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại buổi tham khảo, hai bên đánh giá tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm với nhiều hoạt động hợp tác quan trọng, trong đó có chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm đóng góp tích cực, hiệu quả cho quan hệ hai nước, trong đó có việc phối hợp phục vụ tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy các bộ, ban ngành và địa phương triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký kết, chuẩn bị tốt cho Tham vấn thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 6 tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Khamphau Onthavanh chúc mừng các thành tựu quan trọng của đối ngoại của Việt Nam, trong đó có việc được chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai và ứng cử thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng hoan nghênh Bộ Ngoại giao Lào tiếp tục cử các đoàn sang trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề quan tâm.

Hai Thứ trưởng dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất trí cần phối hợp để ứng phó hiệu quả với các thách thức mới nổi, trong đó có việc tăng trưởng kinh tế thế giới đang bị chững lại và các nước lớn gia tăng cạnh tranh chiến lược và cọ xát thương mại. Thảo luận về các sáng kiến và chiến lược của các nước lớn ở khu vực, hai bên nhấn mạnh các sáng kiến và chiến lược này cần đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước; bảo đảm vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thúc đẩy khu vực mở, dung nạp, không loại trừ ai.

Trao đổi về hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, hai bên đánh giá Hiệp hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, ngày càng khẳng định được vai trò trung tâm và vị thế ở khu vực; nhất trí tăng cường hợp tác để củng cố đoàn kết nội khối cũng như nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước các thời cơ và thách thức hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã thông tin cho phía Lào hướng chuẩn bị của Việt Nam khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng việc triển khai các hoạt động, thúc đẩy các nội dung hợp tác và sáng kiến khi đảm nhiệm các trọng trách này, qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của ASEAN, khu vực và quốc tế với tư cách là thành viên có trách nhiệm và xây dựng; mong muốn Lào hợp tác và phối hợp chặt chẽ, nhất là trong các vấn đề quan tâm chung.

Tham khảo Chính trị Việt Nam - Lào lần thứ tư diễn ra trong bầu không khí chân thành và thẳng thắn. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức Tham khảo Chính trị tiếp theo tại Việt Nam vào năm 2020.

Nhân dịp này, sáng 17/7, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith hoan nghênh Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng sang Lào đồng chủ trì Tham khảo Chính trị lần thứ tư; đánh giá cao ý nghĩa của cơ chế này, đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục duy trì. Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước; mong muốn hai Bộ Ngoại giao tích cực phối hợp thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất; khẳng định Lào sẽ hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chúc mừng các thành tựu ý nghĩa của Bộ Ngoại giao Lào thời gian gần đây; chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tới Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cùng các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cán bộ Bộ Ngoại giao Lào. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng thông báo cho Bộ trưởng Saleumxay Kommasith về kết quả Tham khảo Chính trị với với Thứ trưởng Khamphau Onthavanh; khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Ngoại giao Lào cũng như phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN và Liên hợp quốc.

Xuân Tú – Thu Phương (TTXVN)
Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Từ 14 - 16/7, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có chuyến thăm và tham dự Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ X tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN