Thăm hỏi, chúc Tết đối tượng chính sách, người lao động, lực lượng vũ trang

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong hai ngày 21 và 22/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Dự “Hội chợ Tết Nhân ái 2024” tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao cấp ủy, chính quyền các cấp và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn, chương trình “Tết Nhân ái” tiếp tục được duy trì, triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Đoàn công tác đã trao tặng 15 phần quà cho các gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng (trị giá 1,2 triệu đồng/phần quà); tặng 50 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần quà) cho các gia đình chính sách, người nghèo; tặng 300 triệu đồng xây dựng bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phước Tiến B, huyện Bác Ái.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết cho Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm (94 tuổi, sinh sống tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Đến thăm, tặng quà Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm (94 tuổi, ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm); Phó Chủ tịch Quốc hội mong bà luôn mạnh khoẻ, cùng con cháu đón Tết an vui, sum vầy, hạnh phúc.

Thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Ninh Thuận và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ quyền lợi, bảo đảm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn cho các công nhân lao động.

Đoàn công tác trao tặng 200 phần quà (trị giá mỗi phần quà 1,3 triệu đồng) cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thăm hỏi nhân dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn bà con tiếp tục đóng góp công sức xây dựng huyện nông thôn mới Ninh Hải phát triển hơn. Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng 60 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần quà) cho các hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đến thăm Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cả về vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, có kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Trước đó chiều 21/1, Đoàn Công tác đã đến chúc Tết ở xã Công Hải, huyện miền núi Thuận Bắc và trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

* Chiều 22/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết, động viên và tặng quà các ngư dân, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà các đồn biên phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đoàn công tác của Quốc hội đến Đồn Biên phòng Thanh Hải (thành phố Phan Thiết) thăm và chúc Tết: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh Bình Thuận; Đồn Biên phòng Thanh Hải; Hải đội 2; Đồn Biên phòng Mũi Né.

Đến Khu tránh trú bão và neo đậu tàu thuyền Phú Hài, Đoàn công tác của Quốc hội thăm, tặng quà 11 chủ tàu bị thiệt hại do cháy tàu vào tháng 12/2023; tặng quà 60 lao động biển nghèo, hội viên nghiệp đoàn nghề cá, công nhân lao động nghèo. Đoàn trao tượng trưng 300 suất quà của Trung ương Hội Chữ thập đỏ và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho tỉnh Bình Thuận.

Tại Đồn Biên phòng Thanh Hải, Đoàn công tác nghe đại diện Đồn Biên phòng báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn và xây dựng đơn vị năm 2023; kế hoạch, phương án trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024; thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ ngư dân, triển khai kịp thời công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những phần quà nhỏ được trao trong dịp này thể hiện tình cảm, sẻ chia với mong muốn ai cũng được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc, đảm bảo mục tiêu không để người dân nào không có Tết, không để mọi người vì khó khăn mà không có Tết.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Bình Thuận, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành quả đạt được, tập trung chăm lo tốt hơn đời sống kinh tế, văn hóa của người dân; nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân tại các khu công nghiệp…

Trao đổi với ngư dân, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các ngư dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy tàu cá xảy ra vào tháng 12/2023 và ngư dân nói chung sớm vượt qua các khó khăn, tiếp tục bám biển, bám ngư trường, giữ vững chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, ngư dân cần chú trọng khai thác hải sản không vi phạm IUU, cùng chung tay tháo gỡ thẻ vàng của của Ủy ban châu Âu (EC); nỗ lực đánh bắt hải sản hợp pháp để làm giàu cho quê hương đất nước.

Trước đó, Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận; viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận; thăm Trường Dục Thanh và tặng quà Ban Quản lý Bảo tàng.

* Cũng trong ngày 22/1, Đoàn công tác Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Chúc công nhân, người lao động đón Tết với niềm vui, ấm áp hạnh phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2023, những khó khăn chung và thành tựu đạt được. Đồng thời, nêu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông, chính sách an sinh xã hội, các chính sách liên quan đến đời sống công nhân lao động, nhất là triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn với quy mô 5,06 ha, cung cấp khoảng hơn 1.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân tại tỉnh Sóc Trăng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trao tặng 100 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Tài Kim Anh và Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chị Thạch Phương Thảo, công nhân Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam (Sóc Trăng) bày tỏ phần quà đã giúp cho người lao động đón mùa xuân thêm ấm áp, động viên tinh thần cho công nhân lao động tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất trong thời gian tới.

* Chiều 22/1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long 500 triệu đồng để trao quà Tết cho người dân trên địa bàn. Tại xã An Phước, huyện Mang Thít, Đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chúc các gia đình đón Tết cổ truyền sung túc và đầm ấm.

Cùng ngày, Đoàn đã đến dâng hoa. dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm), Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (huyện Long Hồ).

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Không để hộ khó khăn không có quà Tết
Không để hộ khó khăn không có quà Tết

Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN