Tăng cường hợp tác giữa TTXVN và Thông tấn xã Campuchia

Chiều 1/8, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thông tấn xã Campuchia do Phó Tổng Giám đốc Ouk Kimseng dẫn đầu, đang thăm làm việc tại nước ta.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ khẳng định sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự hợp tác toàn diện giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Thông tấn xã Campuchia (AKP), làm nòng cốt trong mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí, góp phần là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Phó TGĐ TTXVN Nguyễn Đức Lợi (bên trái) và Phó TGĐ AKP Ouk Kimseng ký Biên bản ghi nhớ về nội dung chuyến thăm Việt Nam của đoàn AKP. Ảnh : Doãn Tấn -TTXVN


Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao vai trò, vị trí của TTXVN trong hệ thống báo chí của cả nước, là cơ quan phát ngôn chính thức của Đảng, Nhà nước cả trên lĩnh vực đối nội và đối ngoại, với đủ loại hình báo chí: Báo in, báo hình, báo điện tử... Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, TTXVN cùng với AKP tiếp tục hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước; mong muốn được đón nhiều đoàn báo chí Campuchia sang Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Ouk Kimseng bày tỏ những tình cảm tốt đẹp và sự khâm phục trước những đổi thay nhanh chóng của đất nước Việt Nam; trân trọng thông báo một số nét về tình hình phát triển quan hệ hợp tác giữa AKP với TTXVN, cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa hai hãng thông tấn quốc gia... AKP mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực của TTXVN trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.

* Trước đó, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao TTXVN, do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn và Đoàn cấp cao AKP, do Phó Tổng Giám đốc Ouk Kimseng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm.

Kiểm điểm tình hình hợp tác giữa hai bên theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa TTXVN và AKP đã ký kết năm 2006, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Hai bên đã thực hiện các điều khoản hợp tác về trao đổi thông tin, đào tạo phóng viên, biên tập viên, hỗ trợ kỹ thuật một cách có hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin trong tình hình mới, hai bên cần phối hợp chuẩn bị, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác mới vào năm 2012. Nhân dịp này, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cảm ơn AKP đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Phân xã TTXVN tại Phnôm Pênh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phó Tổng Giám đốc Ouk Kimseng khẳng định: Nguồn thông tin mà TTXVN cung cấp cho AKP là phong phú và có chất lượng cao. AKP luôn chủ động đăng tải những thông tin về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn quan hệ hợp tác giữa AKP và TTXVN tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng kỹ thuật.

TTXVN và AKP thống nhất trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh nhạy, chính xác và phong phú trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, góp phần là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đề xuất, hai bên cần tìm biện pháp tăng cường hợp tác trên lĩnh vực thông tin đa phương tiện, thiết lập đường kết nối giữa hai trang thông tin điện tử của hai bên; tăng cường các hoạt động trao đổi nghiệp vụ giữa phóng viên hai bên.

Kết thúc hội đàm, Phó Tổng Giám đốc AKP Ouk Kimseng và Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nội dung của chuyến thăm. Nhân dịp này, Đoàn cấp cao AKP đã tham quan, tìm hiểu hoạt động của Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

Nguyễn Hồng Điệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN